T&T Group khởi công dự án bất động sản đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/8, tại TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Phước Thọ 1 do Công ty TNHH T&T Land Phước Thọ (đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T Group) làm chủ đầu tư đã chính thức được khởi công xây dựng.

Đây là dự án bất động sản (BĐS) đầu tiên được T&T Group triển khai xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, và cũng là dự án thứ 3 liên tiếp được tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển khởi công trong vòng 5 ngày vừa qua (13 - 18/8).
Đại diện chủ đầu tư và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án Khu dân cư Phước Thọ 1.
Dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Phước Thọ tọa lạc tại phường 3, TP Vĩnh Long, có tổng diện tích 11,5 ha, trong đó giai đoạn 1 có diện tích 6,1 ha với tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Khu dân cư Phước Thọ 1 được xây dựng đa dạng các loại hình nhà ở như nhà liền kề, shophouse, biệt thự. Bên cạnh đó, hạ tầng được xây dựng đồng bộ với trung tâm thương mại, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và bệnh viện.
Đáng chú ý, với hơn 45% diện tích đất dành cho hệ thống giao thông, công trình công cộng và hệ thống cây xanh, mặt nước, Khu dân cư Phước Thọ 1 được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị xanh, hiện đại, tiên phong đón đầu xu hướng sống mới tại tỉnh Vĩnh Long hiện nay.
Nằm đối diện Đại học Xây dựng miền Tây là trường đại học với chất lượng cao hàng đầu khu vực, ven sông Cái Cá là biểu tượng của địa phương, Khu dân cư Phước Thọ 1 hình thành trong tương lai chắc chắn sẽ đem lại lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của cư dân địa phương.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group Nguyễn Anh Tuấn cho biết, doanh nghiệp hy vọng, sau khi hoàn thiện và đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy quá trình đô thị hóa đang phát triển mạnh mẽ tại Vĩnh Long, trở thành biểu tượng mới về sự phát triển, thịnh vượng của địa phương.

Phối cảnh dự án Khu dân cư Phước Thọ 1.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đánh giá cao sự lựa chọn của Tập đoàn T&T Group khi đầu tư vào dự án khu dân cư Phước Thọ tại TP Vĩnh Long.
“Với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh - hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật xã hội theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, chúng tôi tin rằng dự án này sẽ tạo ra diện mạo mới cho khu vực của TP Vĩnh Long. Dự án cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP và tỉnh Vĩnh Long” - ông Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.
Là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, T&T Group hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín và tiềm lực kinh tế vững mạnh. Chỉ riêng trong tháng 8/2020, doanh nghiệp của “bầu Hiển” (tên thường gọi của Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Quang Hiển) ngoài dự án Khu dân cư Phước Thọ 1 tỉnh Vĩnh Long còn khởi công Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí, phức hợp tại Hải Dương với quy mô hơn 8.000 m2 và dự án điện mặt trời tại Bình Thuận với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.
Trong năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 tác động nhiều tới nền kinh tế nhưng T&T Group vẫn thực hiện thành công nhiều thương vụ lớn với các đối tác nước ngoài. Thông qua phương thức làm việc trực tuyến, Tập đoàn T&T Group đã tiến hành ký kết hợp đồng nhập khẩu nông sản trị giá 115 triệu USD với đối tác Mỹ. Hợp phần đầu tiên đã được nhập khẩu về Việt Nam vào cuối tháng 4/2020 và nhanh chóng được phân phối tới các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước, góp phần ổn định nguồn cung trong bối cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tới tháng 8 năm nay, Tập đoàn T&T Group tiếp tục thiết lập kỷ lục với hợp đồng thu mua điều lớn nhất từ trước tới nay tại Bờ Biển Ngà, với sản lượng 150.000 tấn - tương đương toàn bộ lượng hàng mà Chính phủ Bờ Biển Ngà đang nắm giữ.
Không chỉ trong phát triển kinh tế, T&T Group cũng chi một khoản không nhỏ cho các hoạt động xã hội, doanh nghiệp tiên phong trong công tác ủng hộ phòng chống Covid-19 với tổng số tiền lên tới trên 60 tỷ đồng.