Từ 4-8/6, Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, xuất hiện đợt lũ lên từ 2-4m

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, sau khi bão số 3 suy yếu chuyển thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xuất hiện mưa lớn, mực nước các sông đang lên nhanh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi

Lúc 18h30, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tiếp tục đưa tin, hiện nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh thuộc khu Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Hòa Bình có mưa to đến rất to.Mực nước trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ đang lên, riêng thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang lên nhanh.

 Mưa lớn gây ngập lụt nhiều đoạn trên tuyền QL6 qua địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Ảnh: Báo Sơn La

Cảnh báo: Trong đêm nay và ngày mai (04/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200mm/24 giờ, có nơi trên 200mm).

Trên thượng lưu các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m, hạ lưu từ 1-3m; các sông tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, hạ lưu từ 2-4m.

Mực nước đỉnh lũ trên thượng lưu sông Mã và sông Lục Nam đạt mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, hạ lưu sông Mã ở mức BĐ1 và trên BĐ1; sông Thao, sông Hoàng Long, lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà ở mức BĐ1; hạ lưu sông Cả (Nghệ An) còn dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại các huyện sau:

- Tỉnh Thanh Hóa: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh (nguy cơ rất cao), Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc

- Tỉnh Nghệ An: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp

- Tỉnh Quảng Ninh: Huyện Hoành Bồ, Ba Chẽ, Bình Liêu

- Tỉnh Hà Giang: Huyện Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn

- Tỉnh Bắc Kạn: Huyện Ba Bể, Pắc Nậm

- Tỉnh Lai Châu: Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Than Uyên.

- Tỉnh Điện Biên: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên Đông.

- Tỉnh Sơn La: Huyện Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Vân Hồ.

- Tỉnh Hòa Bình: Huyện Đà Bắc, TP Hòa Bình, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu.

- Tỉnh Lào Cai: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn.

- Tỉnh Yên Bái: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn.

- Tỉnh Phú Thọ: Thanh Sơn, Tân Sơn.

Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các thành phố Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Phủ Lý và Hà Nội.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1

Từ đêm 4/8 đến ngày 6/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi

Bản tin lúc 17h chiều 3/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho hay, hiện nay, vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 03 tiếp tục dịch chuyển về phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Trung tâm này dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp này nên trong đêm nay và ngày mai (04/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 30-100mm/24 giờ, riêng khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Nam Sơn La có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/24 giờ).

Từ đêm 04/8 đến ngày 06/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm).

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và ngày mai (04/8), có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trước đó, Trung tâm này cũng đưa ra thông tin cuối cùng về cơn bão số 3, theo đó, hồi 16 giờ chiều ngày 03/8, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 06 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và tan dần.

Tình hình mưa lớn, lũ, lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị còn diễn biến phức tạp.

Bắc Kạn: Đá lở vùi lấp xe máy, 2 người thương vong

Theo báo điện tử VOV.vn, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 12 giờ 15phút trưa nay (3/8) tại Km142+700 Quốc lộ 3 trên địa bàn thôn Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới. Hàng chục tảng đá lớn nhỏ lên tới hàng nghìn khối đổ sập dọc theo đoạn đường gần 30m, che lấp toàn bộ mặt đường.

 Hàng nghìn khối đất đá lấp kín mặt đường. Ảnh: VOV.vn

Đất đá đã đè lên xe máy của 2 bà cháu là bà Trần Thị Tư (sinh năm 1943) và Trần Kim Tuấn (sinh năm 2002), đều trú tại thôn Tân Khang, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới. Bà Tư tử vong tại chỗ và hiện vẫn bị vùi lấp dưới đất đá. Nạn nhân còn lại đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường ghi nhận chiếc xe máy thứ 2 gặp tai nạn tuy nhiên không có chủ xe, người dân cho biết người này không bị thương.

 Chiếc xe máy nằm lại tại hiện trường. Ảnh: VOV.vn

Hiện tại, CSGT đang phân luồng chặn 2 đầu khu vực bị sạt lở, điều tiết giao thông. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương bốc dỡ đất đá, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên việc cứu hộ khá khó khăn do vẫn có mưa nặng hạt, nguy cơ sạt lở vẫn còn rất cao.

Quảng Ninh: Nước lũ tại các sông dâng cao, giao thông bị chia cắt

Bão Wipha đổ bộ vào Móng Cái gây mưa to nhưng sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hoàn lưu của bão làm nước ở các sông dâng cao.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ đêm 2 đến trưa 3/8, tại TP Móng Cái, Ba Chẽ, Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả (Quảng Ninh) xuất hiện mưa to. Lượng mưa lớn khiến nước lũ trên sông Ka Long (TP Móng Cái) và sông Tiên Yên (huyện Tiên Yên), sông Uông (Uông Bí) dâng cao.

 Nước sông Uông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh dâng cao khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Zing.vn

Tại Móng Cái, gió giật mạnh khiến một số cây ven đường bị bật gốc, nước sông Ka Long đang dâng cao. Trên sông này có một chiếc ghe chở bột mì bị đứt neo nhưng được lực lượng biên phòng kịp cứu hộ, giúp chủ đò neo đậu an toàn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Văn Ánh, Bí thư TP Móng Cái cho biết bão số 3 không lớn, không gây thiệt hại về tài sản và con người. Địa phương đang theo dõi mực nước của sông Ka Long để bố trí ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

Ông Hà Hải Dương, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho biết bão đã làm đổ trụ điện hạ thế tại thôn Khe Vè, xã Phong Dụ. Mưa lớn làm nước sông dâng cao, tràn qua suối tại xã Hà Lâu, Phong Dụ, Yên Thanh và thị trấn Tiên Yên.

 Tuyến đường hành hương vào Yên Tử (TP Uông Bí) xuất hiện một số điểm sạt lở. Ảnh:Zing.vn

Tại xã Hà Lâu có 4 bản là Bản Buông, Bản Cương Khe Ngà, Khe Liềng, Khe Lẹ với 136 hộ dân đang bị cô lập do nước dâng cao, chia cắt giao thông đi lại.

Ở Uông Bí, nước sông Uông chảy xiết, gây chia cắt giao thông. Tuyến đường hành hương vào Yên Tử (đoạn Bắc Sơn - Vàng Danh) có một số điểm bị sạt lở đất đá. Cơ quan chức năng đang huy động cơ giới để khắc phục.

Khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện 1 đợt lũ lên từ 2-4m

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn vừa cung cấp thông tin, hiện nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh thuộc khu Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Hòa Bình có mưa to đến rất to. Mực nước trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ đang lên chậm, riêng thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang lên nhanh.

 Nước sông Ka Long, Quảng Ninh đang dâng cao. Ảnh: Zing.vn

Cảnh báo: Trong đêm nay và ngày mai (04/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200mm/24 giờ, có nơi trên 200mm).

 Tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mưa lớn đã gây ngập quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn và nhiều tuyến đường dân sinh. Ảnh: Dân Trí

Trên thượng lưu các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m, hạ lưu từ 1-3m; các sông tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, hạ lưu từ 2-4m.

Mực nước đỉnh lũ trên thượng lưu sông Mã đạt mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, hạ lưu sông Mã ở mức BĐ1 và trên BĐ1; sông Thao, sông Hoàng Long, lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, sông Lục Nam ở mức BĐ1; hạ lưu sông Cả (Nghệ An) còn dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại các huyện sau:

- Tỉnh Thanh Hóa: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh (nguy cơ rất cao), Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc

 Khu vực ngã 3 đường mới, cổng sau của khách sạn Mường Thanh, đoạn đường qua Ngân hàng Agribank Mộc Châu và ngã 3 xã Tân Lập cùng nhiều đoạn đường khác trên QL6 chạy qua huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều nơi nước ngập khoảng 40 – 50 cm. Ảnh: Dân Trí

- Tỉnh Nghệ An: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp

- Tỉnh Quảng Ninh: Huyện Hoành Bồ, Ba Chẽ, Bình Liêu

- Tỉnh Hà Giang: Huyện Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn

- Tỉnh Bắc Kạn: Huyện Ba Bể, Pắc Nậm

- Tỉnh Lai Châu: Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Than Uyên.

- Tỉnh Điện Biên: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên Đông.

 Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa chìm trong nước lũ.

- Tỉnh Sơn La: Huyện Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Vân Hồ.

- Tỉnh Hòa Bình: Huyện Đà Bắc, TP Hòa Bình, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu.

- Tỉnh Lào Cai: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn.

- Tỉnh Yên Bái: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn.

- Tỉnh Phú Thọ: Thanh Sơn, Tân Sơn.

Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các thành phố Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Phủ Lý và Hà Nội.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên mức 3

Lúc 14h30 phút chiều 3/8, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương thông tin, do ảnh hưởng của bão số 3 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh thuộc khu Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Hòa Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa tính đến 13 giờ chiều nay ở một số nơi như: Móng Cái 271mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 320mm, Sơn Động (Bắc Giang) 201mm, Hưng Yên 234mm, Phủ Lý (Hà Nam) 260mm, Hải Dương 177mm, Láng (Hà Nội) 130mm,…

 Mưa lũ ngập lụt nghiêm trọng tại Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: Báo Ngườ lao động

Hồi 13 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Trong chiều và tối nay, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-7.

Dự báo mưa lớn: Trong đêm nay và ngày mai (04/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200mm/24 giờ, có nơi trên 200mm). Từ đêm mai, mưa lớn giảm dần ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay, có mưa to đến rất to, ngày mai có mưa vừa đến mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

20 căn nhà trong 1 bản bị lũ cuốn trôi, 13 người mất tích

Trên báo điện tử Zing.vn, ngày 3/8, ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch UBND xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mưa lũ xảy ra ở địa phương này khiến 13 người bị mất tích và 3 người bị thương.

Theo đó, khoảng 5h cùng ngày, lũ quét qua đã cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Xa Ná. Lúc này, 17 người đang ngủ và sinh hoạt trong nhà bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

 Lũ gây hư hỏng nhà cửa ở Mường Lát. Ảnh: P.Thúy.

Hiện, lực lượng chức năng mới tìm thấy 3 người và đưa về trạm y tế cấp cứu. Một người khác đang mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng lũ và đang được bộ đội biên phòng tiếp cận, giải cứu.

Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đang phối hợp với các lực lượng khác nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực dọc sông Luồng.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn vì trời mưa to, nước sông suối dâng cao, chảy xiết. Cũng theo ông Tiệu, 5 bản ở xã này đang bị cô lập, gồm bản Son, Ché Lầu, Cha Khót, Na Poọng và bản Xa Ná.

Thanh Hóa: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, giải cứu 2 người bị lũ cuốn trôi

Thông tin từ Báo Thanh Hóa, lực lượng Bộ đội Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hoá) vừa cứu 2 người dân bị lũ cuốn trôi, hiện đang tiếp tục giải cứu 1 người khác.

Người đàn ông đang được giải cứu là Lương Văn Chon, khi đi làm rẫy bị lũ cuốn và mắc kẹt trên ngọn cây. Trước đó, tại khu vực bản Sa Ná thuộc xã Na Mèo (Quan Sơn), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và Nhân dân giải cứu 2 người dân bị lũ cuốn trôi, đưa về trạm y tế xã sơ cứu kịp thời.

Bản tin lúc 14h30, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 03 giờ vừa qua (từ 11h-14h/03) tại một số nơi như sau: Mường Lát (huyện Mường Lát) 82mm, Cẩm Thủy 48mm, Phúc Do 37mm, (huyện Cẩm Thủy), Lang Chánh (huyện Lang Chánh) 35mm.

Trung tâm này cảnh báo, trong khoảng từ 1-3 giờ tới, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 90mm.

 Tính cuối giờ chiều ngày 2/8/2019, trên địa bàn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa có 116 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung ở các xã Phú Sơn, Trung Thành, Trung Sơn, Thành sơn; có 5 trường học bị ảnh hưởng trên 30%; 5,3ha luồng; 1,6h xoan bị gãy đổ... Ảnh: Báo Thanh Hóa

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao tại huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại huyện: Như Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Thạch Thành, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

 Sạt lở tại Trường mầm non xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, biển động

Hồi 11 giờ ngày 3/8, Trung tâm này đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 3 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên tại Móng Cái (Quảng Ninh) đã có gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), Hải Dương có gió mạnh 12m/s (cấp 6), giật cấp 8, ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như: Móng Cái 249mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 168mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 266mm, Sơn Động (Bắc Giang) 194mm, Bắc Ninh 115mm, Chí Linh (Hải Dương) 112mm…

Hồi 10 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

 Sau khi cơn bão số 3 đổ bộ, nước lũ từ thượng nguồn sông Ka Long cuồn cuộn chảy về khiến thành phố Móng Cái, Quảng Ninh ngập trong biển nước. Lực lượng chức năng đang túc trực bên bờ sông theo dõi sát sao diễn biến của nước lũ. Ảnh: Dân Trí

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Trong trưa nay (03/8), ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Trong trưa và chiều nay, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-7.

 Hệ thống máy tời trên một bến cảng chìm trong biển nước. Ảnh: Dân Trí

Dự báo mưa lớn: Trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200mm/24 giờ). Ngày và đêm mai (04/8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 50-100mm/24 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (03/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo sạt lở tại tỉnh Hòa Bình

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, hiện nay, trên khu vực tỉnh Hòa Bình đang có mưa nhiều nơi với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm trong 3 giờ qua.

Trong khoảng 6 giờ tới, khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa dự báo đạt 40-80mm, có nơi trên 160mm. Trong 6 giờ tới sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình đặc biệt tại các huyện: Nguy cơ sạt lở đất cao tại các huyện: Mai Châu, Đà BắcNguy cơ sạt lở đất trung bình tại các huyện: Cao Phong, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy, Tân Lạc, Kim Bôi, Lương Sơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường sạt lở, 1 người mất tích, nhiều nhà bán kiên cố bị hư hỏng

Theo báo Thanh Hóa, do ảnh hưởng của cơ bão số 3, trên địa bàn huyện Mường Lát đã có mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài từ đêm 2/8 cho đến sáng nay (3/8) đã khiến lượng nước lũ từ hệ thống sông, suối kéo về rất lớn, gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường, nhất là quốc lộ 15C.
 Nước lũ tràn qua khu vực bản Na Tao (xã Pù Nhi).
Theo báo cáo sơ bộ từ UBND huyện Mường Lát, tính đến 9h sáng nay (3-8), đã có 13 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông tại các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và 1 điểm tại xã Tén Tằn. Quốc lộ 15C, tuyến đường huyết mạch lên thị trấn Mường Lát đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông, nặng nhất tại trụ sở UBND xã Trung Lý (bản Táo), khu vực cổng Trời thuộc bản Khằm 1 (Trung Lý), trụ sở UBND xã Nhi Sơn, một số bản nằm dọc quốc lộ 15c thuộc địa bàn xã Pù Nhi, một số bản ở vùng thấp ven sông Mã của xã Tam Chung.
 Sạt lở đất đá tại Trường tiểu học Trung Lý 1, xã Trung Lý.

Mưa to, lượng nước lớn còn gây ra hàng chục điểm sạt lở, chia cắt giao thông cho nhiều khu vực dân cư ven sông, suối trên địa bàn các xã. Nước lũ đã khiến 1 người mất tích tại bản Na Tao (Pù Nhi) là ông Bùi Đình Khiêm (sinh năm 1961). Ông Khiêm đã bị nước lũ cuốn trôi, hiện công tác tìm kiếm rất khó khăn do nước lũ lớn, chảy mạnh. 

 Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Mường Lát bị chia cắt do nước lũ dâng cao.

Ngay trong đầu buổi sáng nay (3-8), huyện Mường Lát đã di dời 5 hộ dân trong đó có 2 hộ tại thị trấn Mường Lát, 3 hộ tại xã Nhi Sơn. Huyện cũng đã điều động máy móc, phương tiện tới các điểm sạt lở, gây chia cắt giải tỏa ách tắc, đồng thời chỉ đạo các xã tiếp tục bám sát tình hình, triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ.

Ông Phạm Văn Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Mường Lát cho biết: Do mưa lớn từ đêm qua (2/8), đến sáng nay (3/8) mưa lớn tiếp tục đổ xuống địa bàn huyện nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất cao. Huyện đang huy động toàn lực để ứng phó với tình hình mưa lũ.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh có mưa, trong đó các huyện miền núi cao là Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn có mưa lớn, kéo dài. Chiều 1 – 8, ở các huyện này đã có tố lốc, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Riêng huyện Mường Lát, có 1 người tử vong là anh Vàng A Lâu, sinh năm 1986, ở bản Sài Khao, xã Mường Lý. Anh Vàng A Lâu gặp nạn khi trên đường đi kéo gỗ dựng nhà về thì bất ngờ gặp sạt lở đất đá.

Theo Báo cáo nhanh của của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tại huyện Quan Hóa, đã có 18 ngôi nhà bán kiên cố bị hư hỏng, 1 điểm trường bị thiệt hại, gãy đổ 1 cây cột điện. Cũng do lốc xoáy, đã có tổng cộng khoảng 5,3 ha luồng bị đổ gãy, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân trên địa bàn. Huyện vùng biên Quan Sơn cũng có 16 ngôi nhà bán kiên cố bị hư hỏng.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương nói trên đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân. Các tổ hức, đoàn thể của các huyện đã được huy động vào cuộc để giúp các gia đình bị thiệt hại dọn dẹp, tu sửa nhà cửa hư hỏng. UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với chính quyền xã Mường Lý đến gia đình có người mất để chia buồn, động viên, đồng thời hỗ trợ 5,4 triệu đồng để người thân lo tang ma.

Quảng Ninh: Bão số 3 không gây nhiều thiệt hại

Báo Quảng Ninh phản ánh, theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, đêm 2/8, bão số 3 đã đi vào khu vực phía bắc tỉnh Quảng Ninh rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vùng tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Tính đến thời điểm 7h, ngày 3/8, hậu quả của bão số 3 không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, bão đã làm sạt lở 1 điểm trên quốc lộ 279 với khối lượng đất đá khoảng 35m3. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành dọn đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, bão số 3 còn làm làm một số cây xanh ở Móng Cái, Tiên Yên và 1 cột điện tại xã Phong Dụ (Tiên Yên) bị gẫy đổ.

 Một số cây xanh tại phường Quảng Yên, TX Quảng Yên bị gãy đổ. Ảnh: Phạm Tăng

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, từ đêm 2 đến sáng 3/8, tại một số địa phương như: Móng Cái, Ba Chẽ, Đông Triều, Uông Bí xuất hiện mưa lớn. Mưa lớn đã làm nước lũ trên sông biên giới Ka Long (TP Móng Cái) và sông Tiên Yên dâng cao.

Sáng 3/8, trên sông Ka Long đoạn thuộc km2 đã có 1 đò chở bột mì đứt neo bị nước lũ cuốn trôi. Rất may, Đội kiểm soát Biên phòng km1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã kịp thời cứu hộ, giúp chủ đò neo đậu an toàn. Còn tại huyện Tiên Yên bão số 3 đã làm đắm 1 chiếc tàu tại phố Long Châu, thị trấn Tiên Yên. Hiện tại, tàu đã được trục vớt xong (không gây thiệt hại về người).

Thời gian tới, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi hình thái mưa hoàn lưu để có phương án đối phó phù hợp, duy trì công tác trực ban nghiêm túc.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An
Hiện nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, mưa lớn tập trung tại khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Mực nước trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ đang lên chậm, riêng thượng lưu sông Mã đang lên nhanh.
Trung tâm cảnh báo, trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200mm/24 giờ). Ngày và đêm mai (04/8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 50-100mm/24 giờ.
 Do mưa lớn, nước lũ trên sông Ka Long đang dâng cao. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Trên thượng lưu các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m, hạ lưu từ 1-3m; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, hạ lưu từ 2-4m. Mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) đạt mức BĐ1-BĐ2; sông Thao, sông Hoàng Long, lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, sông Lục Nam và hạ lưu sông Mã đạt mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu sông Cả (Nghệ An) còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các huyện sau: Tỉnh Quảng Ninh: Huyện Hoành Bồ, Ba Chẽ, Bình Liêu. Tỉnh Lạng Sơn: Huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng. Tỉnh Hà Giang: Huyện Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn- Tỉnh Bắc Kạn: Huyện Ba Bể, Pắc Nậm. Tỉnh Lai Châu: Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Than Uyên. Tỉnh Điện Biên: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên Đông. Tỉnh Sơn La: Huyện Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Vân Hồ. Tỉnh Hòa Bình: Huyện Đà Bắc, TP Hòa Bình, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu. Tỉnh Lào Cai: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn. Tỉnh Yên Bái: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn. Tỉnh Phú Thọ: Thanh Sơn, Tân Sơn. Tỉnh Thanh Hóa: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn (nguy cơ đặc biệt cao), Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc. Tỉnh Nghệ An: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp;
 Rạng sáng 3/8, một chiếc đò sắt chở bột mì trên sông biên giới Ka Long đã bị trôi. Rất may đã được lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các thành phố Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Phủ Lý và Hà Nội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1.
Áp thấp nhiệt đới trên đất liền
Do ảnh hưởng của bão số 3 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên tại Móng Cái (Quảng Ninh) đã có gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), Hải Dương có gió mạnh 12m/s (cấp 6), giật cấp 8, ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như: Móng Cái 249mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 168mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 266mm, Sơn Động (Bắc Giang) 194mm, Bắc Ninh 115mm, Chí Linh (Hải Dương) 112mm…
 Lượng mưa tương đối lớn đã làm nước sông Tiên Yên đang dâng cao. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
Hồi 7 giờ ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ.
Trung tâm cũng cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển, trong ngày hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh.
 Ngập tại phố Tô Hiệu, TP Hải Phòng.
Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Trong ngày hôm nay, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-7.
Dự báo mưa lớn: Trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200mm/24 giờ). Ngày và đêm mai (04/8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 50-100mm/24 giờ.
Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (03/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần