Tư vấn miễn phí cho DN về trách nhiệm xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/6, tại Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (TNXHDN) chủ đề Kinh doanh trung thực: Vì sao DN minh bạch thành công hơn, ông Florian Beranek, chuyên gia cao cấp về TNXHDN của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) cho biết, các DN khi tham gia Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam sẽ được tư vấn miễn phí một ngày về TNXHDN tại DN.

Kinhtedothi - Sáng 2/6, tại Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (TNXHDN) chủ đề Kinh doanh trung thực: Vì sao DN minh bạch thành công hơn, ông Florian Beranek, chuyên gia cao cấp về TNXHDN của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) cho biết, các DN khi tham gia Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam sẽ được tư vấn miễn phí một ngày về TNXHDN tại DN.

Tư vấn miễn phí cho DN về trách nhiệm xã hội - Ảnh 1
 
Cụ thể, DN ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới đây khi tham gia Mạng lưới sẽ được tư vấn miễn phí về 10 Nguyên tắc của Tổ chức Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp quốc, vấn đề TNXHDN thuộc ISO 26000 và các nội dung liên quan trong dài hạn. Chương trình tư vấn được thực hiện bởi các chuyên gia TNXHDN trong nước của UNIDO. Đây là Chương trình quan trọng trong chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ các DN Việt Nam thực hiện TNXHDN nhằm mục tiêu sản xuất và tiêu thụ bền vững (SXTTBV)”.

Ông Nguyễn Quang Vinh- Phó Tổng Thư ký, thành viên Ban Thường trực VCCI và Đại diện Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu tại VN cho hay, minh bạch trong DN là vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Mới đây nhất, VCCI đã được Chính phủ giao thực hiện Kế hoạch hành động “Thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh” trong cộng đồng DN. Đây là cơ hội để DN cải thiện môi trường kinh doanh, minh bạch giúp tăng năng suất lao động và các đối tác tin tưởng, lao động gắn bó hơn với DN góp phần tạo sự phát triển DN bền vững.

Diễn đàn TNXHDN lần thứ 29 chủ đề Kinh doanh Trung thực: “Vì sao DN minh bạch thành công hơn” là cơ hội để DN tham gia đối thoại với nhiều bên liên quan nhằm hiểu rõ hơn về 6 chủ đề TNXHDN cốt lõi theo ISO 26000 và 10 nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp quốc. Bên cạnh Diễn đàn với các chủ đề khác nhau, Dự án còn tổ chức các hội thảo, tư vấn và đào tạo kỹ thuật tập trung, tại chỗ cho DN về TNXH tại các địa phương.

Được biết, trong thời gian tới sẽ diễn ra các Diễn đàn TNXHDN với chủ đề Môi trường; Cộng đồng; và Quản trị và Quyền con người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần