Tuyển nữ Việt Nam – Nữ Malaysia: Ngôi vô địch trong tầm tay

Theo Thethaovanhoa
Chia sẻ Zalo

Trước lượt trận cuối ở môn bóng đá nữ SEA Games 29, Tuyển nữ Việt Nam hiện đang tạm xếp vị trí thứ 2, sau Thái Lan trên bảng xếp hạng. Với 2 trận thắng, 1 trận hòa, hiệu số bàn thắng bại là +5, Tuyển Việt Nam kém Thái Lan ở chỉ số bàn thắng bại (Thái Lan +7).

 Và việc vượt qua khoảng cách 2 bàn thắng không phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Thứ nhất, đối thủ của nữ Việt Nam ở lượt trận cuối là Malaysia. Đội bóng đang đứng bét bảng với 3 trận toàn thua, ghi được 1 bàn thắng và để lọt lưới tới 13 bàn. Rõ ràng, bóng đá nữ Malaysia ở một tầm rất thấp so với Tuyển Việt Nam và việc có thể chọc thủng lưới đội chủ nhà đến 7, 8 bàn không phải là điều quá khó đối với các cô gái Việt Nam.

Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan sẽ phải đối đầu với Philippines, đội bóng được đánh giá có lối chơi rất khó chịu. Ngay ở lượt trận ra quân SEA Games 29, Tuyển nữ Việt Nam phải rất vất vả mới đánh bại được Philippines với tỷ số 3-0. Vì thế, việc thắng đậm Philippines không phải là điều đơn giản đối với đội bóng xứ sở chùa Vàng.

Thứ hai, trận đấu giữa nữ Thái Lan và Philippines sẽ diễn ra lúc 15h00 hôm nay (24/8), sớm hơn so với trận của nữ Việt Nam- Malaysia (19h45). Việc được thi đấu sau là một lợi thế lớn của tuyển nữ Việt Nam bởi thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chủ động việc cần phải ghi vào lưới Malaysia bao nhiêu bàn thắng, để từ đó có thể đưa ra những phương án chiến thuật và nhân sự phù hợp.

Trước đó, với việc lịch thi đấu được xem là có lợi cho Tuyển Việt Nam, HLV nữ Thái Lan đã lên tiếng “tố” thầy trò HLV Mai Đức Chung được “dọn cỗ” cho tấm HCV bóng đá nữ.

“Rõ ràng lợi thế lớn nhất bây giờ thuộc về Việt Nam vì họ biết cần ghi được bao nhiêu bàn vào lưới Malaysia để lấy HCV, trong khi nếu làm hết sức thì chúng tôi cũng chỉ có thể đánh bại Philippines rồi chờ kết quả của trận Việt Nam - Malaysia”, HLV trưởng nữ Thái Lan Justin Spencer nói.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ra rất thận trọng khi đánh giá cơ hội giành vàng của Việt Nam và Thái Lan là 50-50. Và ông Chung không quên nhắc nhở các học trò phải chơi quyết tâm, nỗ lực hết sức trước Malaysia mới có thể nghĩ tới việc giành Vàng SEA Games 29. Nếu thi đấu đúng phong độ và tận dụng tốt cơ hội, tấm HCV không hề xa tầm tay của đội tuyển nữ Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần