Ukraine bắt đầu tập trận gần Crimea, Nga nổi giận

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ukraine đã bắt đầu 2 ngày thử tên lửa gần Crimea hôm 1/12, một bước đi khiến Nga nổi giận.

Động thái này đã khiến Moscow đặt mức báo động cao về quốc phòng trên không và triển khai tàu chiến ở Biển Đen.
Mối quan hệ đồng minh Nga – Ukraine đã đổ vỡ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai thân Nga ở phía đông Ukraine. 
 
Volodymyr Kryzhanovsky, một quan chức quân sự Ukraine cho rằng, các cuộc tập trận diễn ra tại khu vực Kherson phía nam Ukraine, cận biên giới Crimea, đã bắt đầu khá suôn sẻ. “Các cuộc thử tên lửa được diễn ra tuân thủ luật pháp quốc tế”, ông Kryzhanovsky chia sẻ với kênh 112 TV.
Kéo dài trong hai ngày (1-2/12), các cuộc tập trận trải dài ít nhất 30km cách không phận của Crimea.
Moscow đã đáp trả bằng cách huy động lực lượng phòng không và bộ binh ở mức cảnh cáo cao độ. Nguồn tin quân sự Nga đã cáo buộc Ukraine đang cố gắng “gây náo loạn”.
Ukraine cho biết, mục đích cuộc thử tàu nhằm tăng cường khả năng quốc phòng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chưa rõ Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ quốc phòng chuẩn bị ứng phó quân sự với các cuộc thử của Ukraine hay chưa.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần