Ùn ứ tại nút giao Mỗ Lao - Vũ Trọng Khánh

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngã tư giao cắt giữa đường Vũ Trọng Khánh và phố Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, thường xuyên xảy ra ùn ứ phương tiện, mất ATGT, đặc biệt trong giờ cao điểm sáng, chiều hàng ngày.

 
Đường Vũ Trọng Khánh có bề mặt 36m, nối từ đường Trần Phú ra Tố Hữu, là tuyến giao thông có mật độ rất lớn. Tại khu vực giao cắt với phố Mỗ Lao còn có trường Tiểu học Trần Đăng Ninh; các buổi sáng chiều, xe đưa đón học sinh của trường và phương tiện của phụ huynh nối đuôi nhau qua lại.
Bên cạnh đó, khu vực dân cư xung quanh nút giao khá đông đúc, xe cộ đi lại từ cả 4 hướng, khi qua nút giao thường xuyên rơi vào tình trạng rối loạn do thiếu phương án tổ chức giao thông hữu hiệu, mạnh ai nấy đi. Giờ cao điểm sáng và chiều, nút giao có lúc gây ùn tắc kéo dài. Đặc biệt, do nhiều trường học các cấp nằm dọc hai bên đường Vũ Trọng Khánh nên học sinh thường xuyên phải đi bộ hoặc đạp xe qua lại nút giao này, đối diện với nhiều nguy hiểm.
Do đó, người dân khu vực kiến nghị Sở GTVT Hà Nội, UBND quận Hà Đông xem xét, lắp đặt cụm đèn tín hiệu, điều khiển giao thông tại nút giao đường Vũ Trọng Khánh - phố Mỗ Lao, nhằm đảm bảo trật tự, ATGT, nhất là cho học sinh trong khu vực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần