Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho lực lượng y, bác sĩ

Đạt Lê - Hữu Mạnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã trao tặng cho Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế huyện mỗi đơn vị 50 bộ quần áo, 350kg gạo, 5 thùng bánh ngọt, 4 thùng càfe, 4 thùng nho, 100 quả trúng gà, 20 thùng sữa…

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng huyện tặng quà hỗ trợ cho Bệnh viện đa khoa Đan Phượng.
Ngày 11/4, bà Phạm Thị Kim Oanh - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng cho hay, hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong huyện Đan Phượng đã tham gia ủng hộ bằng tiền mặt; trang thiết bị y tế; nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trước đó, ngày 10/4, Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng đã tiếp nhận 3 tấn gạo và 20 triệu đồng từ các doanh nghiệp và cá nhân ở xã Liên Trung ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Công ty Cổ phần Thành Mạnh ủng hộ 2 tấn gạo; gia đình ông Hoàng Đức Mạnh ủng hộ 1 tấn gạo; gia đình ông bà Tiến Hạnh ủng hộ 20 triệu đồng để mua mỳ tôm…
Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng tặng quà hỗ trợ cho Trung tâm Y tế huyện.
Xác định đây là những nhu yếu phẩm quan trọng, cần thiết trước mắt hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch của huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã trao tặng cho Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế huyện mỗi đơn vị 50 bộ quần áo, 350kg gạo, 5 thùng bánh ngọt, 4 thùng càfe, 4 thùng nho, 100 quả trứng gà, 20 thùng sữa, 12kg thịt bò, 80 khẩu trang, 20 mạng che mặt; tặng trạm y tế xã Tân Hội, Tân Lập mỗi đơn vị 50kg gạo, 1 thùng bánh ngọt, 5 thùng sữa, 1 thùng cà fe, 1 thùng nho, 100 quả trứng, 3 kg thịt bò, 20 khẩu trang, 5 mạng che mặt.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ một phần về vật chất, tinh thần cho lực lượng y, bác sĩ trong công tác phòng, chống dịch. Về số gạo và mỳ tôm được doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ, Ủy ban MTTQ huyện sẽ hỗ trợ cho 120 hộ nghèo trên địa bàn huyện, dự kiến mỗi hộ 1 thùng mỳ tôm và gạo theo từng nhân khẩu.