Vàng tăng giảm thất thường, xoay quanh 28 triệu đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Giá doanh nghiệp bán vàng miếng SJC đầu giờ sáng nay tăng 50.000 đồng chiều bán ra và 40.000 đồng mua vào, lên 28-28,06 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, đến 8h35, giá bán vàng SJC quay đầu giảm 20.000 đồng và mua giảm 10.000 đồng còn 27,99-28,04 triệu đồng.

KTĐT - Giá doanh nghiệp bán vàng miếng SJC đầu giờ sáng nay tăng 50.000 đồng chiều bán ra và 40.000 đồng mua vào, lên 28-28,06 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, đến 8h35, giá bán vàng SJC quay đầu giảm 20.000 đồng và mua giảm 10.000 đồng còn 27,99-28,04 triệu đồng.

Giá vàng quốc tế loay hoay tại 1.195 USD mỗi ounce khiến giá trong nước sáng nay tăng giảm thất thường, xoay quanh mức 28 triệu đồng mỗi lượng.

Giá doanh nghiệp bán vàng miếng SJC đầu giờ sáng nay tăng 50.000 đồng chiều bán ra và 40.000 đồng mua vào, lên 28-28,06 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, đến 8h35, giá bán vàng SJC quay đầu giảm 20.000 đồng và mua giảm 10.000 đồng còn 27,99-28,04 triệu đồng.

Một số hiệu kim hoàn ở TP HCM niêm yết giá mua 27,98 triệu đồng và bán ra 28,06 triệu đồng. Biên độ giữa mua và bán được các đơn vị nới rộng 80.000 đồng.

Thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ niêm yết đầu ngày tại mức giá 28,01-28,05 triệu đồng một lượng. So với hôm qua, giá tăng 40.000 đồng cả chiều mua và bán.

Hiện nay, giá vàng quốc tế quy đổi và giá trong nước có một khoảng chênh lệch khá xa. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.120 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện có giá khoảng 27,78 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%). Như vậy, nếu so với giá vàng nội, mỗi lượng vàng quy đổi thấp hơn khoảng trên dưới 300.000 đồng.

Giá kim loại quý quốc tế trong ngày giao dịch 22/7 đã cố gượng dậy nhưng không tạo được đột phá mới. Sau khi mở cửa ngày ở 1.186 USD, thị trường đi ngang trong suốt phiên châu Á và châu Âu. Bước sang giờ New York, giá vàng bật dậy, leo lên 1.202 USD một ounce.

Tuy nhiên, giá vàng cũng nhanh chóng hạ nhiệt ngay sau đó, rơi xuống quanh 1.195 USD mỗi ounce do tâm lý bi quan của nhà đầu tư bao phủ thị trường sau bài phát biểu của ông Bernanke, Chủ tịch FED rằng nền kinh tế Mỹ vẫn trong tình trạng không chắc chắn. Càng về cuối phiên, giá đi ngang và đóng cửa ngày tại 1.195 USD một ounce.

Trong phiên châu Á sáng nay, giá vàng vẫn chưa xác định rõ xu hướng. Sau khi mở cửa ở 1.195 USD, tính đến 9h25 (theo giờ Hà Nội), mỗi ounce tương đương 1.193,90 USD.

Giá đôla tự do tại TP HCM sáng nay ít biến động. Hiện một số điểm thu đổi ngoại tệ trên địa bàn thành phố niêm yết giá mua không đổi so với ngày 22/7, nhưng bán ra giảm 10 đồng tại 19.180-19.121 đồng. Trong khi đó, ở Hà Nội giá mua vào, bán ra quanh 19.170-19.190 đồng. So với sáng qua, giá thu mua giữ nguyên nhưng giảm 10 đồng chiều bán.