Vì sao vẫn chưa xác định được người điều khiển ô tô trong vụ tai nạn ở Tam Đảo?

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong ở Tam Đảo vẫn đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành khẩn trương.

Công an bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Hòa Thắng)
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên QL2B (đoạn qua địa phận huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) khiến 4 người chết và 1 người bị thương xảy ra vào ngày 26/4, chiều 27/4, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Hoàng Văn Hoan - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện công tác điều tra vẫn đang diễn ra khẩn trương.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả điều tra ban đầu, ông Hoàng Văn Hoan cho hay, tất cả vẫn đang phải đợi kết quả cuối cùng của cơ quan công an. Một trong những chi tiết quan trọng là xác định người trực tiếp cầm lái chiếc ô tô vào thời điểm xảy ra tai nạn vẫn chưa có kết quả. “Khi nào có kết quả cuối cùng, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể” - ông Hoan nói.
Cũng liên quan đến việc xác định danh tính tài xế cầm lái chiếc ô tô gặp nạn, Đại tá Trần Minh Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, việc điều tra tốn nhiều thời gian bởi sau va chạm, chiếc xe đã rơi xuống vực sâu gần 200m, toàn bộ 4 người trong ô tô đều văng ra ngoài trong khi mọi thứ bên trong xe cũng bị đảo lộn. Điều này gây khó khăn cho việc xác định ai là người điều khiển chiếc xe vào thời điểm tai nạn xảy ra.
"Ngoài việc thu thập thông tin từ người dân chứng kiến, hiện cơ quan điều tra đang giám định nghiệp vụ để đủ căn cứ khoa học xác định người lái xe. Ví dụ như dấu vân tay trên vô lăng, các giám định pháp y trên thi thể các nạn nhân" - Đại tá Trần Minh Dũng cho biết thêm.
 Chiếc xe máy rơi xuống vực sâu gần 200m (Ảnh: Yến Chi)
Trong một diễn biến khác, ngày 27/4, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu Đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc, Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc đã tới thăm hỏi, chia buồn và động viên các gia đình nạn nhân vụ tai nạn.
Thay mặt Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng chia sẻ nỗi đau mất mát to lớn với người thân các nạn nhân, đồng thời, trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho các nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho nạn nhân bị thương.
Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào lúc 14h30 ngày 26/4, trên QL2B, đoạn qua địa phận huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô mang BKS: 24A - 100.36 và 1 xe máy (chưa rõ biển số) làm cả 2 xe lao xuống vực sâu 200m. Hậu quả làm 4 người chết (3 người trên ô tô và 1 người đi xe máy) và 1 người bị thương (người trên ô tô).
Danh tính 4 người tử vong gồm: Đặng Đình Phúc (SN 1936), Vũ Thị Thành (SN 1942), Nguyễn Văn Thính (SN 1971), cùng ngồi trên xe ô tô con, đều trú tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; Phùng Đức Chung (SN 2001, điều khiển xe máy trú tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần