Việt Nam cần chủ động quốc tế hóa nền giáo dục

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Indonesia TP.HCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 và sự chuẩn bị của các trường Đại học”.

Các đại biểu đến từ các trường đại học tham dự Tọa đàm.
Các đại biểu đến từ các trường đại học tham dự Tọa đàm.
Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đến từ 7 trường đại học trong nước và khu vực Đông Nam Á đều khẳng định tầm quan trọng của nền giáo dục sau khi hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015. Theo đó, Việt Nam cần chủ động quốc tế hóa nền giáo dục, đặc biệt là giáo dục ở bậc đại học. Hiện nay, các quốc gia Thái Lan, Singapore đã xây dựng hệ thống đại học chất lượng, có trường đại học vào top 500 trường đại học hàng đầu thế giới.

Ông Jean Anes, Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP.HCM cho rằng: Giáo dục đào tạo là yếu tố quyết định tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Buổi Tọa đàm đã giúp các trường đại học của Việt Nam và Indonesia tìm hiểu, chia sẻ, nắm bắt cơ hội hợp tác…