Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2016

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đại hội thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 (ABG 5-2016) dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày vào tháng 6/2016 tại địa điểm tổ chức chính ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; địa điểm tổ chức phụ tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Thuận.

Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2016 - Ảnh 1

Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu xếp hạng thứ 10 trở lên trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự ABG 5-2016 - Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam (ABG 5-2016).

ABG 5- 2016 sẽ tổ chức thi đấu chính thức 17 môn gồm: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng gỗ, Bóng ném, Bóng nước, Bóng rổ 3x3, Bơi Việt dã, Cầu mây, Đá cầu, Kabaddi, Lướt ván buồm, Môtô nước, Pencak Silat, Thuyền buồm, Thuyền rồng, Vovinam, Vật.

Có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á tham dự Đại hội với số lượng 2.500 huấn luyện viên, vận động viên và 1.000 quan chức, khách mời, trọng tài của Hội đồng Olympic châu Á, Ủy ban Olympic các quốc gia và vùng lãnh thổ, các Liên đoàn Thể thao quốc tế.

Trong kỳ Đại hội thể thao này, Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu xếp hạng thứ 10 trở lên trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội.

ABG 5- 2016 là dịp đẩy mạnh phát triển các môn thể thao biển, phát triển, nâng cao trình độ cho lực lượng vận động viên, huấn luyện viên các môn thể thao biển, lực lượng cán bộ quản lý, điều hành, tổ chức sự kiện thể thao.

Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và những nét đặc trưng văn hóa của Việt Nam, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, phát triển du lịch biển, các hoạt động vui chơi giải trí trên biển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần