Việt Nam đứng thứ 5 Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày thi đấu áp chót 22/11 giải Asian Beach Games 2014, đoàn Việt Nam được "tắm" trong niềm vui khi giành tới 11 huy chương các loại.

Lực sỹ Nguyễn Hải Âu (giữa) nhận tấm HC vàng nội dung dành cho vận động viên cao dưới 1,65m.
Lực sỹ Nguyễn Hải Âu (giữa) nhận tấm HC vàng nội dung dành cho vận động viên cao dưới 1,65m.
Mở đầu ngày thi đấu xuất sắc là các võ sĩ ở môn muay Thái. Thi đấu ở hạng cân 57kg nam, nhà vô địch thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất dễ dàng đánh bại Gantogtokh (Mông Cổ) và Ahmadi Yasin (Iran) cùng với kết quả 5-0 để lọt vào chung kết. Đẳng cấp nhà vô địch tiếp tục được Duy Nhất thể hiện với chiến thắng 5-0 trước Kelma Nurym (Kazakhstan) để đoạt HCV.

Ở trận chung kết 54kg nữ, võ sĩ 19 tuổi Bùi Yến Ly cũng đánh bại đối thủ Likittrakul của chủ nhà Thái Lan với tỷ số 4-1.

Kết thúc bốn ngày tranh tài từ 18 đến 22/11, tuyển muay Thái Việt Nam giành tổng cộng 2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Chủ nhà Thái Lan là cái nôi môn võ này đứng thứ nhất với 9 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Tối cùng ngày đến lượt tuyển thể hình lập đại công. Nam lực sỹ Nguyễn Hải Âu đoạt HCV nội dung dành cho các vận động viên cao đến 1,65m. Sê Pha đoạt tấm HCV thứ hai cho các vận động viên cao đến 1,68m. Dẫn đầu ở vòng sơ loại, nhưng Trần Hữu Thuần chỉ nhận tấm HCB nội dung 1,72m.

Á quân nhảy xa ASIAD 17 Bùi Thị Thu Thảo cũng gây bất tại Đại hội năm nay. Với thành tích nhảy xa trên cát là 5,35m, nữ vận động viên Thu Thảo nhận HC bạc; xếp sau đối thủ chủ nhà Muangjan Thitima đạt thành tích 5,52m.

Bóng ném nữ Việt Nam đánh bại Trung Quốc với tỷ số 2-1 (12/15, 15/13, 12/10) để lần thứ ba liên tiếp đoạt HCĐ tại ba kỳ Asian Beach Games 2010, 2012 và 2014.

Kết thúc ngày thi đấu 22/11, đoàn Việt Nam nhảy liền bốn bạc đứng thứ năm toàn đoàn (tám HCV, 11 HCB, 20 HCĐ). Với tổng cộng 39 tấm HC các loại, đoàn Việt Nam có kỳ Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á thành công nhất sau năm lần tham dự.

Chủ nhà Thái Lan chắc chắn chiếm ngôi nhất toàn đoàn với thành tích vượt trội 54 HCV, 35 HCB, 33 HCĐ.

Ngày thi đấu cuối cùng 23/11, đoàn Việt Nam thi đấu chung kết cầu mây nội dung Regu nữ với chủ nhà Thái Lan nhưng thất bại.

Sau giải đấu này, Việt Nam sẽ nhận cờ đăng cai Asian Beach Games 2016 tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.