Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi vụ Đại sứ Nga bị sát hại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Điện thăm hỏi tới Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về việc Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị sát hại.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Điện thăm hỏi tới Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sau khi nhận được thông tin Đại sứ Liên bang Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov bị sát hại tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, vào ngày 19/12, theo giờ địa phương, Đại sứ Liên bang Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov đã bị một kẻ bắn thiệt mạng từ sau lưng. Kẻ sát nhân là một cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hết phiên làm việc. Tên này hô to: “Đừng quên Aleppo” và “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) và nổ súng.

Đại sứ Liên bang Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov. 

Vụ ám sát Đại sứ Nga đánh dấu bước leo thang căng thẳng trong khu vực. Nga là đồng minh của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và bắt đầu triển khai không kích hỗ trợ Syria tấn công phe nổi dậy từ tháng 9. Tuần trước, các lực lượng nổi dậy phía bắc thành phố đã bị đẩy lùi. 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi Điện thăm hỏi tới Ngài Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần