Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc giúp Campuchia nâng cấp căn cứ hải quân Ream

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việt Nam mong muốn quan hệ Trung Quốc - Campuchia đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: BNG.
Tại cuộc họp báo thường kỳ theo hình thức trực tuyến ngày 10/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước việc truyền thông quốc tế đưa tin Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp căn cứ hải quân Ream.
“Là quốc gia láng giềng đối với cả Trung Quốc và Campuchia, Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị phù hợp với cả Trung Quốc và Campuchia, cũng như mong muốn quan hệ Trung Quốc - Campuchia đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh ổn định và thịnh vượng của khu vực”, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.
Ngày 2/6 vừa qua, hãng tin Reuters cho biết, truyền thông Campuchia dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Tea Banh xác nhận Trung Quốc đang giúp hiện đại hóa và mở rộng căn cứ hải quân lớn nhất của Campuchia. 
Trả lời cổng thông tin Fresh News, ông Tea Banh khẳng định công tác xây dựng cảng Ream đã bắt đầu và Trung Quốc đang gửi vật liệu xây dựng tới. Ông nhấn mạnh cảng Ream hoàn toàn thuộc về Campuchia và Trung Quốc sẽ không phải là quốc gia duy nhất được quyền tiếp cận cơ sở này.
Thông tin xác nhận từ ông Tea Banh được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ cáo buộc Campuchia đang cho phép Trung Quốc lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia. Phnom Penh đã liên tục bác bỏ cáo buộc này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần