Vượt biển động đưa hàng tết tới Trường Sa

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trưa 31-12, sau gần hai giờ vật lộn với sóng to, đoàn công tác trên tàu Trường Sa 20 đặt chân lên điểm C đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa.

KTĐT -  Trưa 31-12, sau gần hai giờ vật lộn với sóng to, đoàn công tác trên tàu Trường Sa 20 đặt chân lên điểm C đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa.

Theo lịch trình, hàng tết từ tàu Trường Sa 20 lẽ ra đến đảo Đá Lớn trưa 30-12, nhưng trên đường đi tàu gặp biển động cấp 7-8 nên hôm qua mới có thể cập điểm đảo bốc dỡ hàng.

Đón đoàn, thượng úy Nguyễn Quang Trung - điểm trưởng điểm C đảo Đá Lớn - xúc động nói: “Cảm ơn đất liền”. Công việc chuyển hàng tết lên đảo rất vất vả vì mưa to và gió giật, nhưng mọi người đều thấy ấm lòng. Từng bắp tươi xanh, từng phong bánh phong kẹo, gói chè bao thuốc... cùng các mặt hàng thiết yếu khác đã đem mùa xuân đến thật gần với đảo chìm Đá Lớn.

Đến chiều qua, thuyền vận tải đã cập cầu cảng điểm A đảo Ðá Lớn, chuyển hết lượng hàng tết cho điểm đảo này.

Cùng ngày, tàu HQ 936 đã cập đảo chìm Đá Tây B (một trong ba điểm đảo thuộc đảo chìm Đá Tây), mang theo hàng hóa, thực phẩm tết đến với cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Theo kế hoạch, sáng nay tàu HQ 936 tiếp tục mang tết đến các điểm đảo Đá Tây A và Đá Tây C.