Vượt qua Đức, Nga là nước có số người nhiễm bệnh Covid-19 cao thứ 5 thế giới

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga ghi nhận tổng cộng gần 166.000 ca nhiễm bệnh Covid-19, vượt Đức trở thành nước có số người mắc virus SARS-CoV-2 nhiều thứ năm thế giới.

Tính đến ngày 6/5, Nga đã ghi nhận 165.929 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19, trong đó có khoảng 21.327 người đã được chữa khỏi. Số người tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện là 1.537 trường hợp.
Số ca nhiễm Covid-19 tại Nga nhiễu thứ năm thế giới.
Trung tâm Xử lý Khủng hoảng do dịch Covid-19 thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) cho biết số ca nhiễm bệnh Covid-19 tại nước này trong ngày 5/5 tiếp tục trên mức 10.000 trong ngày thứ tư liên tiếp, sau khi đạt mức cao kỷ lục 10.633 hôm 3/5.
Với tổng cộng gần 166.000 ca nhiễm, Nga vượt qua Đức, nước ghi nhận 164.807 ca mắc virus SARS-CoV-2.
Trong số ca nhiễm mới trong ngày 5/5, khoảng 4.314 người không triệu chứng, tương đương 40,9%, theo Trung tâm Xử lý Khủng hoảng do dịch Covid-19.
Riêng tại thủ đô Moscow, số ca nhiễm hiện là 85.973, trong đó có gần 8.500 người đã bình phục, 866 người tử vong.
Nga đang theo dõi y tế khoảng 227.000 người và thực hiện hơn 4,6 triệu lượt xét nghiệm trên toàn quốc.
Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành cuộc họp về tình hình dịch Covid-19 và triển vọng dỡ bỏ các hạn chế theo từng giai đoạn từ ngày 12/5.
 Trong cuộc họp hôm 28/4, Tổng thống Putin đề xuất nới lỏng các biện pháp hạn chế từ 12/5, đồng thời yêu cầu tăng sản xuất máy thở và trang bị bảo hộ cũng như giường chăm sóc bệnh nhân Covid-19.
Hiện thế giới ghi nhận hơn 3,7 triệu ca nhiễm bệnh Covid-19, hơn 258.000 người chết và hơn 1,2 triệu người đã hồi phục.