WB khuyến cáo Nhật, Hàn thu hút lao động di cư trẻ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo vừa được Ngân hàng thế giới (WB) công bố hôm 8/12, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ thu được nhiều lợi ích nếu mở rộng thị trường lao động cho những người di cư trẻ.

Trong báo cáo mang tên "Sống lâu và thịnh vượng: Hiện tượng già hóa ở Đông Á - Thái Bình Dương", WB nhấn mạnh, các nước đi đầu trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương như Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ thu được nhiều lợi ích nếu mở rộng thị trường lao động cho những người di cư trẻ.

Báo cáo cho biết trong số 8 quốc gia lớn tại Đông Á, tỷ lệ người di cư tại Hàn Quốc là thấp nhất, chỉ chiếm 1,1% dân số. Tiếp đến là Nhật Bản và Thái Lan là 1,7%.

Ngoài ra, trong báo cáo công bố hồi tháng 4, WB dự báo lực lượng lao động từ 15 tới 64 tuổi tại Hàn Quốc sẽ giảm 15% từ năm 2010 tới năm 2040 trong khi dân số trên 65 tuổi tăng từ 7% lên thành 14%. Điều này sẽ khiến Hàn Quốc đứng thứ hai khu vực về tốc độ già hóa dân số sau Việt Nam.