Xác định tàu sắt đâm chìm tàu cá, bỏ mặc 4 ngư dân rơi xuống biển

Theo VOV
Chia sẻ Zalo

Tàu gây ra vụ tai nạn chìm tàu cá QNa 09191 của ngư dân tỉnh Quảng Nam được xác định là tàu vỏ sắt mang số hiệu HP4054 của thành phố Hải Phòng...

Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng xác nhận, sáng 13/4, đơn vị đã xác định được chiếc tàu vỏ sắt đâm chìm tàu cá ngư dân tỉnh Quảng Nam, rồi bỏ mặc 4 ngư dân bị rơi xuống biển xảy ra tối 8/4 tại vùng biển cách cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng gần 1 km.
 Cú đâm mạnh khiến mũi tàu cá bị thủng lớn 
Tàu gây ra vụ tai nạn chìm tàu cá QNa 09191 của ngư dân tỉnh Quảng Nam được xác định là tàu vỏ sắt mang số hiệu HP4054 của thành phố Hải Phòng do ông Vũ Văn Thắng làm chủ tàu. Tàu HP4054 chuyên làm dịch vụ chở đất cát, vật liệu xây dựng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, và bắt giữ tại vùng biển Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh khi tàu này đang di chuyển ra Hải Phòng.
 Dùng bạt bao quanh con tàu bị chìm dưới nước, sau đó dùng máy bơm hút nước trong khoang cho tàu nổi lên
Theo Đại tá Lê Văn Phúc, qua đấu tranh, chủ tàu Vũ Văn Thắng đã thừa nhận hành vi đâm tàu cá QNa 09191 tại vùng biển Đà Nẵng vào tối ngày 8/4. Hiện nay, cơ quan chức năng đang di lý tàu vỏ sắt này về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là tàu sắt đi làm dịch vụ hút cát
Liên quan vụ việc, sáng 13/4, chiếc tàu cá QNa 09191 bị đâm chìm được đưa lên đà tại xưởng đóng tàu Lý Cư ở Âu thuyền Thọ Quang thành phố Đà Nẵng chờ sửa chữa. Trong buổi sáng, nhân viên Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đến ghi hình ảnh chiếc tàu bị đâm thủng, thu thập chứng cứ, lập biên bản để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
 Chủ tàu cá phải thuê người, phương tiện bao bạt quanh tàu, dùng máy bơm hút nước trong khoang để tàu nổi lên
Ngư dân Nguyễn Hữu Mười, chủ tàu cá bị đâm chìm cho biết, ông phải bỏ ra hơn 40 triệu đồng thuê thợ lặn và 4 tàu cá khác để trục vớt lai dắt tàu cá về bờ. Toàn bộ hải sản đánh bắt trị giá hơn 40 triệu đồng chìm theo con tàu. Cú va chạm mạnh với tàu vỏ sắt khiến mũi tàu của ông Mười bị thủng lớn, máy móc, phương tiện đánh bắt trên tàu hư hỏng.
Ngư dân Nguyễn Hữu Mười, chủ tàu cá QNa 09191 cho biết, để sửa chữa lại vỏ tàu và thay máy móc phải mất gần 300 triệu đồng nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được hỗ trợ của bất cứ đơn vị nào./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần