Xăng dầu giảm giá, taxi “ngồi” bàn kế hoạch giảm cước

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau 3 lần giảm giá xăng dầu với tổng số giảm cộng dồn là 1.900 đồng/lít, các hãng taxi mới rậm rịch tính chuyện giảm cước. Điều đặc biệt, các hãng taxi có phản ứng nhanh với lần điều chỉnh này lại tập trung chủ yếu ở phía nam.

Sau khi giá xăng giảm lần thứ ba 800 đồng/lít vào ngày 7/6, các hãng taxi bắt đầu ngồi lại bàn kế hoạch giảm cước.

Hiệp hội taxi ở các thành phố cũng gợi ý các hãng về việc hạ cước thời gian tới.

Vinasun gần như là hãng đầu tiên khi công bố giảm cước 500/km từ 7/6, áp dụng cho tất cả các loại xe.

Theo đó, Vinasun là doanh nghiệp vận tải hành khách taxi đầu tiên trên cả nước thông báo giảm 500 đồng/km giá cước trên tất cả các đầu xe của hãng. Như vậy, giá cước hai loại xe 7 chỗ (bình dân và sang trọng) của Vinasun dừng lại ở mức 16.000 đồng/km và 17.000 đồng/km, còn xe 5 chỗ sẽ còn 15.500 đồng/km.

Các hãng taxi Hà Nội có động thái hạ cước taxi chậm hơn. Ông Đinh Quang Sáu, Chủ tịch hội đồng quản trị của hãng taxi Hương Lúa cho biết sang tuần sau đơn vị mới họp bàn vấn đề này.

Hãng Mai Linh cũng cho biết đơn vị này đang tính toán lại mức chi phí và sẽ công bố phương án giảm giả cước trong tuần tới. Cũng theo vị này thì mức giảm cước của Mai Linh có thể sẽ nhiều hơn so với Vinasun tại Tp.HCM.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần