Xây dựng quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/7, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái chủ trì hội nghị.

Kinhtedothi - Sáng 9/7, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái chủ trì hội nghị.
Xây dựng quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp - Ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái phát biểu kết luận hội nghị.

 
Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, hoạt động của các cơ quan tư pháp thành phố Hà Nội tiếp tục có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận 4.220 tin báo, tố giác tội phạm, qua giải quyết đã khởi tố1.051 vụ án. Viện Kiểm sát đã giải quyết 3.376 vụ/6.430 bị can, trong đó quyết định truy tố 3.262 vụ/6.165 bị can. Cùng với đó, công tác đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp được TP quan tâm, trong 6 tháng đầu năm, đã hỗ trợ tổng số tiền gần 18,5 tỷ đồng, trong đó Viện Kiểm sát nhân dân TP là 2,5 tỷ đồng, Tòa án nhân dân TP gần 4,5 tỷ đồng và Công an TP 11,5 tỷ đồng. Đặc biệt, Tòa án Nhân dân TP đã triển khai số hóa toàn bộ hồ sơ các vụ án, giúp công tác lưu trữ được thuận lợi, việc cấp trích sao bản án cho cá nhân, tổ chức được rút ngắn thời gian…

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái nhấn mạnh trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, kể cả về tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp để phòng ngừa, hạn chế oan sai và đảm bảo việc tham gia tố tụng của luật sư. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các ngành tư pháp TP bên cạnh việc rà soát, bổ sung quy chế hoạt động từng ngành, cần sớm xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, phấn đấu hoàn thành trong năm 2014.

Để hoạt động tư pháp đảm bảo tính nghiêm minh, đồng chí Nguyễn Công Soái đề nghị phải tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, trong đó nhấn mạnh vai trò giám sát của HĐND và MTTQ; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, rà soát và giới thiệu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các ngành tư pháp hai cấp TP tham gia vào cấp ủy địa phương. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần