Xây dựng thế trận quốc phòng của Hà Nội vững toàn diện, mạnh trọng điểm

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/7, UBND TP Hà Nội sơ kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp TP đã tổ chức được 189 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 19.158 lượt đối tượng 2, 3, 4 và các đối tượng khác trên địa bàn TP (đạt 50,3% so với chỉ tiêu năm 2022).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi 3.500 công dân nhập ngũ năm 2022. Trong đó, công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đạt 21,2%. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia các hội thi, hội thao các cấp bảo đảm an toàn, đạt kết quả tốt. Đến nay, đã chỉ đạo 4/9 quận, huyện và 43 xã, phường, thị trấn diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm an toàn, chất lượng về mọi mặt.

Ngoài ra, TP chỉ đạo quận Hoàng Mai tổ chức thành công diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Chỉ đạo huyện Quốc Oai kịp thời huy động lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia xử lý khắc phụ xử lý sự cố nước sông Tích tràn qua đê bao, gây ngập úng khu vực nội đồng của 6 xã, giúp dân thu hoạch trên 50ha lúa và hoa màu bị ngập úng.

TP đã tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1; đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây 2 nhà đồng đội trị giá 160 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với các bệnh viện quân dân y tổ chức 51 điểm khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà cho 9.016 đối tượng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; tặng 393 suất quà trị giá hơn 254 triệu đồng…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt -Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt -Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị các địa phương tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân hợp thành thế trận vững chắc chung của TP theo hướng vững toàn diện, mạnh trọng điểm. Các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch phối hợp ứng phó các sự cố thảm họa.

Hiệp đồng chặt chẽ về lực lượng, phương tiện của các đơn vị quân đội trên địa bàn làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra. Thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo quy định; nâng cao chất lượng hoạt động cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng đề nghị các địa phương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong hình hình mới. Bộ Tư lệnh Thủ đô cần làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quân sự với Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Quân khu Đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia và hoạt động kết nghĩa với các địa phương, đơn vị bạn theo chương trình đã ký kết...

Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên các mặt công tác.