Xây dựng Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội trở thành trường chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế

D. T
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/3/2021, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng làm việc với Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú, TS. Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy, phụ trách trường báo cáo với đoàn về các kết quả hoạt động của nhà trường trong thời gian qua và đề xuất kiến nghị với UBND TP một số nội dung để giúp nhà trường phát triển trở thành trường chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng tập thể cán bộ, nhân viên Nhà trường
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng ghi nhận và biểu dương kết quả của nhà trường trong hơn 10 năm thành lập, khẳng định vị trí thương hiệu của một trường cao đẳng nghề chất lượng cao của cả nước và Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị nhà trường tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để khẳng định thương hiệu, vị thế của trường.
Chủ động Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình riêng cho đào tạo nghề của nhà trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế, mạnh dạn đưa các chương trình đào tạo Quốc tế vào giảng dạy. Đẩy mạnh công tác truyền thông để xã hội, nhân dân, học sinh biết nhiều hơn về tính ưu việt của đào tạo nghề và trường CĐ nghề công nghệ cao Hà Nội.
Trường cần mở rộng thêm ngành nghề đào tạo, có phương án sớm việc sáp nhập trường CĐ TN- MT để có thêm quỹ đất, ngành nghề đào tạo và lưu ý việc kiến thiết, quy hoạch, cảnh quan để đảm bảo khuôn viên nhà trường hiện đại, khang trang hơn sớm trở thành trường cao đẳng nghề chất lượng cao đạt chuẩn Quốc tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần