Xe khách bị ném đá và truy đuổi trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một nhóm thanh niên lạ mặt bất ngờ ném đá thẳng vào chiếc xe khách lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn dùng xe máy truy đuổi theo chiếc xe khiến ít nhất 3 nạn nhân nhập viện.

Trung tá Ngô Văn Phục – Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng và các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ việc một chiếc ô tô khách đi trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang bị ném đá khi đi qua địa phận tỉnh Bắc Giang.
  Bên trong chiếc xe khách bị ném đá, kính vỡ tung tóe khắp nơi (Ảnh: NA)
Theo thông tin ban đầu từ cơ chức năng, vào khoảng 8h30 ngày 20/4, tài xế Lê Văn Bật (SN 1985, quê ở Thanh Hóa) điều khiển ô tô khách mang BKS: 98B – 007.60 đi trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, trên xe có gần 20 người.
Khi xe đi đến đoạn thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang thì bất ngờ xuất hiện khoảng 5 người lạ mặt dùng đá ném thẳng vào xe. Sự việc khiến chiếc xe khách bị vỡ kính nhiều chỗ, nhiều hành khách trên xe bị thương, trong đó có 3 người đã phải nhập viện cấp cứu.
Chưa dừng lại ở đó, nhóm người lạ mặt trên còn tiếp tục điều khiển xe máy che BKS đuổi theo chiếc xe khách với quãng đường khoảng 1km và tiếp tục ném đá vào xe khiến hàng chục hành khách trên xe vô cùng hoảng sợ.
Trung tá Phục cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phòng CSGT tỉnh Bắc Giang đã lập tức cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với Công an huyện Yên Dũng và các lực lượng chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
Theo Trung tá Phục, nhiều khả năng nguyên nhân của hành vi ném đá xe khách trên là do nhóm thanh niên kia có mâu thuẫn từ trước đó với chủ xe nên đã ra tay như vậy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần