Xe khách lật ngửa sau cú đâm liên hoàn, hành khách cố thoát ra ngoài kêu cứu

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc xe khách 16 chỗ lật ngửa bên đường sau khi đâm hàng loạt cọc tiêu. Một hành khách trên xe đã cố gắng thoát ra ngoài rồi chạy đi cầu cứu.

 Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tuấn Kiệt)
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) kinh hoàng trên vừa xảy ra vào lúc 4h hôm nay (6/6) tại tỉnh Bình Thuận. Nguồn tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, ô tô khách loại 16 chỗ mang BKS của tỉnh Bình Thuận (chưa rõ BKS cụ thể) do tài xế Phạm Quang Nhật (SN 1987) điều khiển, lưu thông trên đường theo hướng từ Mũi Né đi khu du lịch Bàu Trắng.
Khi đi tới khu phố Suối Nước nằm trên đường Xuân Thủy (thuộc địa phận phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) thì chiếc xe bất ngờ mất lái, chạy lệch ra khỏi lòng đường rồi đâm gãy hàng loạt cọc tiêu ven đường trước khi bị lật ngửa ở lề đường.
Vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe có 3 người gồm tài xế Phạm Quang Nhật cùng hai hành khách là khách du lịch. Một trong hai hành khách đã cố gắng thoát ra ngoài để chạy đi kêu cứu. Hai người còn lại bị mắc kẹt trên chiếc xe lật ngửa.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã lập tức chạy tới phá cửa xe để cứu hai nạn nhân ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu. Thông tin về vụ tai nạn cũng được báo đến Công an TP Phan Thiết. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần