Xe trọng tải lớn bị cấm vẫn "ngang nhiên" qua cầu Đuống

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Do việc giám sát lỏng lẻo không loại trừ tiêu cực, hiện tượng xe trọng tải lớn qua cầu Đuống lại xuất hiện.

KTĐT - Do việc giám sát lỏng lẻo không loại trừ tiêu cực, hiện tượng xe trọng tải lớn qua cầu Đuống lại xuất hiện.

Trước sự cố sụt lún mặt cầu và sự xuống cấp nghiêm trọng của cầu Đuống (Hà Nội) do việc khai thác quá năng lực thiết kế, từ tháng 5/2009, Bộ GTVT đã có lệnh cấm xe trọng tải lớn hơn 16 tấn qua cầu Đuống. Thời gian đầu, việc thực hiện lệnh cấm này khá nghiêm túc, các xe tải nặng phải chuyển hướng đi cầu khác.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do việc giám sát lỏng lẻo không loại trừ tiêu cực, hiện tượng xe trọng tải lớn qua cầu lại xuất hiện.

Lái xe thường chọn lúc vắng phương tiện qua lại để qua cầu. Có lúc giữa buổi sáng, xe trọng tải lớn chở đầy vật liệu xây dựng qua cầu mà không bịxử lý. Theo phản ánh của nhiều người dân, vi phạm xảy ra nhiều vào ban đêm. Tình trạng bất chấp lệnh cấm để qua cầu đã khiến người dân qua lại khu vực này cảm thấy bất an.

Đề nghị Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải và Đội CSGT số 5 (Công an huyện Gia Lâm) tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm qua cầu Đuống để đảm bảo an toàn cho cầu và phương tiện qua lại

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần