Xét nghiệm Covid-19 gần 1.000 nhân viên Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do có thông tin có ca mắc Covid-19 từng vào Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, nên gần 1.000 cán bộ nhân viên ở đây đã được lấy mẫu dịch tễ để xét nghiệm.

Sáng 11/2, công tác thống kê mẫu dịch tễ để xét nghiệm Covid-19 vẫn được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) tổng hợp. Trước đó vào khuya 10/2 cho đến sáng 11/2, HCDC đã tiến hành lấy gần 1.000 mẫu dịch tễ của cán bộ nhân viên Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm vì có thông tin có người mắc Covid-19 từng ra vào bệnh viện này.
 Một khu vực bị phong tỏa tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (TP Hồ Chí Minh) để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: HCDC.
Liên quan đến việc lấy mẫu dịch tễ, trước đó 1.932 cán bộ nhân viên tại Bệnh viện Quân y 175 cũng được lấy mẫu để xét nghiệm do bệnh nhân 1979 có tới khám bệnh. Kết quả xét nghiệm tất cả 1.932 mẫu đều âm tính.
Cũng trong sáng 11/2, HCDC tiếp tục thông báo truy tìm những ai từng đến nhà sách Bạch Đằng, số 623 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp vào khung giờ từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 5/2; Quán ăn Vườn nướng Mái Đỏ (Quán TantoFaz), ở số 146 Tây Hòa, phường Phước Long A, TP Thủ Đức từ 14 giờ đến 24 giờ từ ngày 31/1 đến ngày 6/2. 
HCDC đề nghị những ai đã từng đến nhà sách và quán ăn nêu trên cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế.
Liên quan đến bệnh nhân 2016 (em trai của bệnh nhân 2003 là nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngụ quận 12) từng đến ăn cưới tại sảnh Sophia của nhà hàng The Adora, ở số 371 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp trong khung giờ từ 17 giờ 20 đến 20 giờ 30 phút tối 30/1, theo HCDC, qua làm việc quản lý nhà hàng báo có khoảng 500 người dự tiệc cưới ở sảnh này.
Cho đến sáng nay, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có 35 địa điểm nằm rải rác ở 10 quận, huyện và TP Thủ Đức, gồm: Quận 1, 3, 10, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và quận 9 (cũ), bị phong tỏa do liên quan những ca mắc Covid-19.
Theo HCDC, đến sáng 11/2 tại TP Hồ Chí Minh có 33 ca Covid-19, trong đó 8 trường hợp làm xếp dỡ hàng hóa trong sân bay Tân Sơn Nhất, và 25 trường hợp bị nhiễm có liên quan đến nhân viên sân bay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần