Xét xử sơ thẩm vụ án 4 bà cháu bị sát hại ở Uông Bí, Quảng Ninh

Theo VOV.vn
Chia sẻ Zalo

Đối tượng Doãn Trung Dũng là đối tượng gây ra vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Uông Bí, Quảng Ninh.

Chủ toạ phiên toà là ông Phạm Ngọc Bình, Thẩm phán, Chánh toà Hình sự. Theo cáo trạng công bố, Doãn Trung Dũng (sinh năm 1971), phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí có quan hệ họ hàng với bà Hát (nạn nhân). Do có quan hệ nên Dũng thường xuyên qua nhà chị Thanh con gái bà Hát chơi, đặc biệt đối tượng Dũng không có công ăn việc làm ổn định, nghiện ma túy và cờ bạc.
Khoảng 19h30 ngày 23/9, Dũng đến nhà chị Thanh và bà Hát vay tiền nhưng chị Thanh đi làm không có nhà. Khi đến Dũng có mang theo một con dao bầu, có cán màu đen. Khi đến nơi, chỉ có bà Hát và 3 cháu nhỏ ở nhà, đối tượng có hỏi vay tiền nhưng bà bảo không có tiền.
Trời mưa nên bà Hát bảo Dũng ở lại ăn cơm và ngủ tại đây. Trong lúc ăn cơm, Dũng gọi cháu Phạm Đình Hưng (con trai chị Thanh) là thằng chó và cháu Hưng nói lại "thế bác cũng là chó" khiến đối tựng bực mình.
 Đối tượng Doãn Trung Dũng bị xét xử về tội “Giết người” và “Cướp tài sản".
Sau khi ăn cơm xong cả nhà đi ngủ, bà Hát và cháu Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, cháu gái của chị Thanh) ngủ một phòng, còn cháu Hưng và Phạm Thu Hà (8 tuổi, con chị Thanh) ngủ 1 phòng, riêng đối tượng Dũng ngủ 1 phòng ở tầng 1.
Khoảng thời gian 22h, cháu Hưng đi vệ sinh rồi quay về phòng ngủ thì bị Dũng dùng dao bầu đâm nhiều nhát làm cháu tử vong. Sau đó đối tượng đặt cháu xuống giường, đúng lúc đó cháu Hà thức giấc và kêu lên thì bị đối dượng Dũng bóp cổ và bế xuống dưới nhà phụ, Dũng lấy một đoạn dây màu đen xiết cổ cháu bé đến chết rồi lấy quần áo trên dây phủ lên người cháu và quay vào ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau, bà Hát và cháu Huyền dậy phát hiện cháu Hà chết dưới nhà. Do chuẩn bị từ trước nên Dũng đi theo dùng con tiện bằng gỗ đập nhiều nhát vào bà Hát cùng cháu Huyền khiến bất tỉnh. Phát hiện bà Hát và cháu Huyền còn thở, Dũng đã dùng dao bầu đâm 2 bà cháu đến chết.
Sau khi giết người, Dũng lục lọi tài sản nhưng không tìm thấy, nên xuống lấy của bà Hát 1 chiếc nhẫn và đôi bông tai đang đeo trên người rồi đi về nhà.
Sáng 24/9, Dũng chở vợ đi làm tại khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Yên rồi một mình đến hiệu vàng Thuận Nhung ở Quảng Yên bán chiếc nhẫn được 3,3 triệu đồng. Hai bông hoa tai Dũng đem về dùng bình ga và máy khò thành một khối, sau đó đem đến hiệu vàng Đức Trọng ở Uông Bí bán được 3,2 triệu đồng. Dũng về nhà cất dao trên nắp bể nước của gia đình rồi cùng một số đối tượng đánh bài ăn tiền.
Khi lực lượng chức năng xác định Dũng là đối tượng nghi vấn và đến nhà triệu tập thì đối tượng bỏ chạy. Khám nhà đối tượng, cơ quan công an phát hiện con dao cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Cùng với các dấu vết để lại tại hiện trường, trên cơ thể nạn nhân, cơ quan công an đã khẳng định Dũng chính là đối tượng gây án và phát lệnh truy nã đối với Dũng.
Khi chạy trốn, đối tượng bơi qua sông rồi sang huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tại đây Dũng đã bị cơ quan công an bắt vào tối 26/9, ngay tại quán cafe Ngọc Anh.
Đối tượng Dũng đã khai nhận hành vi giết người của mình./.