Xoá rào cản để phát triển nguồn nhân lực

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 200 lãnh đạo, giám đốc nhân sự của các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam lần thứ hai với chủ đề “Xóa bỏ rào cản để quản trị & phát triển nguồn nhân lực hiệu quả” nhằm nhận diện các rào cản từ khía cạnh giới có liên quan đến công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Sự kiện do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE), Đại sứ quán Australia và Dự án Investing in Women tổ chức tại TP Hồ Chí Minh mới đây. Mục đích đưa ra các giải pháp phù hợp, giúp doanh nghiệp xóa bỏ rào cản, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đạt được các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.
 Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick chia sẻ tại diễn đàn.
Trực tiếp điều hành phiên thảo luận tập trung nhằm tìm giải pháp vượt qua thách thức và rào cản từ khía cạnh giới để quản trị và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, Chủ tịch VBCWE Hà Thu Thanh - Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam nhấn mạnh, việc tạo dựng và đảm bảo các giá trị bình đẳng, tạo môi trường công bằng và phát triển cho cá nhân người lao động không phụ thuộc vào các yếu tố giới, tuổi tác… cần được quan tâm và coi là yếu tố đầu tư chiến lược của các doanh nghiệp. Việc gỡ bỏ các rào cản nội tại trong quản trị nguồn nhân lực, trong đó có bình đẳng giới, cần sự nỗ lực cao từ ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Những thách thức để phát triển và thích ứng với sự cạnh tranh ngày càng cao hiện nay sẽ là cơ hội và là đòi hỏi tất yếu để các doanh nghiệp thay đổi từ tư duy đến hành động. Đầu tư thúc đẩy bình đẳng giới ở nơi làm việc chính là đầu tư xây dựng nội lực cho doanh nghiệp và là khoản đầu tư mang lại giá trị bền vững.
 Phó Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.
Cùng chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch HĐQT Le & Associates (L & A) Phạm Thị Mỹ Lệ, một đơn vị về tuyển dụng, đào tạo và tư vấn phát triển nguồn nhân lực cho rằng, hầu hết các doanh nghiệp không có chủ ý phân biệt đối xử giữa người lao động nam và lao động nữ. Thực tế, L & A vẫn nhận được những đề xuất tuyển dụng của doanh nghiệp, trong đó ghi rõ chỉ cần ứng viên nam hoặc nữ. Để thực sự bình đẳng toàn diện về cơ hội, điều kiện, các chính sách phát triển năng lực, thăng tiến cho cả hai giới thì cần có chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể.
 Các diễn giả chia sẻ tại diễn đàn.
Cũng trong khuôn khổ của Diễn đàn, 3 Doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đã được trao chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE (Economic Dividents for Gender Equality – Lợi ích kinh tế từ Bình đẳng giới), đó là: Công ty CP Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Maritime Bank.
SASCO được trao chứng chỉ EDGE MOVE, chứng chỉ cấp hai dành cho các công ty đã đạt được những cột mốc quan trọng trong hành trình đạt được bình đẳng giới tại môi trường làm việc. EVNHCMC và Maritime Bank được trao chứng chỉ EDGE ASSESS, chứng chỉ cấp một dành cho các công ty đã có những cam kết rõ ràng về bình đẳng giới tại nơi làm việc.
Được thiết lập và ra đời từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2011, chứng chỉ EDGE được thiết kế không những giúp các Doanh nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường làm việc của mình mà còn xây dựng lên một kế hoạch hành động hướng đến một môi trường làm việc tối ưu cho cả người lao động nam và nữ, từ đó cả doanh nghiệp và người lao động đều được hưởng lợi ích kinh tế từ kết quả này. EDGE hiện hợp tác với gần 230 tổ chức trong 23 ngành công nghiệp khác nhau tại 50 quốc gia trên toàn thế giới.
 Trao chứng chỉ EDGE cho 3 doanh nghiệp.
Tại Diễn đàn, Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick chia sẻ, những doanh nghiệp thông minh hiểu rằng thúc đẩy bình đẳng giới trong việc thực hiện các chính sách nhân sự là yếu tố then chốt giúp nâng cao năng suất lao động và tăng sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp. Chính phủ Australia rất tự hào được hợp tác với những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam để chứng minh bình đẳng giới tại nơi làm việc mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
 Đây là sự tiếp nối thành công của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề “Phát triển bền vững gắn với các giá trị bình đẳng”, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào trung tuần tháng 7/2018. Đồng hành cùng Diễn đàn có các đơn vị như Le & Associates, Deloitte Việt Nam, Ngân hàng Agribank, Tập đoàn EGroup, Ngân hàng Maritime Bank, Unilever Việt Nam, SASCO, EVNHCMC, Saigon Food.

"Các chính sách và quy định về thực hiện bình đẳng giới ở nơi làm việc cũng như tăng cường sự nhận thức về bình đẳng giới trong khu vực doanh nghiệp cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Đây là khu vực trung tâm và là lực lượng nòng cốt, quyết định trực tiếp đến sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế." - Phó Tổng Biên tập, Thời báo Kinh tế Việt Nam Nguyễn Thế Hào

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần