Đối tượng cầm đầu vụ án ma túy "khủng" thoát án tử hình

Hà Nam (VPMN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 9/12, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm đường dây mua bán ma túy “khủng” do Lê Thị Ngọc Tuyền, sinh năm 1971, ngụ Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cầm đầu.

Theo nội dung vụ án, khoảng 21 giờ 30 ngày 30/3/2012, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CA TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ CA), tiến hành bắt giữ Lê Thị Ngọc Tuyền theo Lệnh truy nã của CA quận Tân Bình.

Trước đó, ngày 9/1/2009, Lê Thị Ngọc Tuyền bị Công an quận Bình Tân bắt quả tang tàng trữ trái phép 6,8165 gram ma túy. Trong thời gian tại ngoại, bị cáo bỏ trốn rồi thuê người làm giả giấy tờ tùy thân để mua bán trái phép ma túy.
Các đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại tòa sáng nay 9/12. Ảnh: TC
Tiến hành khám xét nhà riêng của Tuyền, công an phát hiện và thu giữ 7.322,35 gram Methamphetamine, 1 khẩu súng ngắn và 25 viên đạn, cùng phương tiện, tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1967, ngụ quận Gò Vấp; Trần Tuấn Anh, sinh năm 1981, ngụ tỉnh Nghệ An; Nguyễn Minh Hạnh, sinh năm 1986, ngụ quận 4; Nguyễn Bé Chính, sinh năm 1978, ngụ quận 3; Bùi Duy Thanh, sinh năm 1968, ngụ quận 12 và Hồng Ngọc Long, sinh năm 1965, ngụ quận 1.

Qua điều tra, cơ quan công an có đủ cơ sở, bằng chứng kết luận ngoài Tuyền thì các đối tượng Thắng, Anh, Hạnh, Chính, Thanh và Long tham gia trong đường dây mua bán trái phép ma túy với trọng lượng ma túy bị phát hiện lên tới 11.829,1665 gram ma túy tổng hợp.

Vào ngày 13/4/2016, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 án tử hình cho bị cáo Nguyễn Văn Thắng và Trần Tuấn Anh, cùng tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chủ mưu vụ án là Lê Thị Ngọc Tuyền “thoát” án tử hình vì có con nhỏ, nhưng cũng lãnh án tù chung thân chung cho 4 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo còn lại là Nguyễn Minh Hạnh bị án 17 năm tù; Nguyễn Bé Chính 10 năm tù và Bùi Duy Thanh 9 năm tù, cùng tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và Hồng Ngọc Long 13 năm tù, tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau án sơ thẩm các bị cáo kháng cáo, tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX đã tuyên giảm từ tử hình xuống chung thân cho bị cáo Trần Tuấn Anh. Các bị cáo còn lại bị bác kháng cáo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần