Yêu cầu dừng thu các khoản đầu năm tại trường Tiểu học Sơn Đồng

Trực Nguyên - Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin trường Tiểu học xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đưa ra các khoản thu đầu năm học quá cao.

Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Sơn Đồng Nguyễn Kim Oanh phát biểu tại buổi họp phụ huynh học sinh chiều 4/9. Ảnh Trần Thụ
Cụ thể như: Tiền đồng phục và sách giáo khoa 800.000 đồng; tiền lớp chất lượng cao 600.000 đồng; bảng tính thông minh 650.000 đồng; quỹ phụ huynh trường 250.000 đồng; quỹ lớp 300.000 đồng; quỹ học tập 150.000 đồng… Tổng số tiền phải nộp được phụ huynh liệt kê chưa đầy đủ là gần 8 triệu đồng.
Trước tình hình trên, tối 4/9 huyện Hoài Đức thông tin, lãnh đạo UBND huyện đã yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng báo cáo giải trình sự việc và họp lãnh đạo các đơn vị liên quan để bàn giải quyết, ổn định tình hình. Đồng thời, yêu cầu trường dừng ngay việc thông báo thu hoặc tổ chức thu các khoản thu. Bên cạnh đó, nhà trường cần tuyên tuyền, giải thích để phụ huynh yên tâm, đưa học sinh đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.
UBND huyện Hoài Đức cho biết thêm sẽ kiểm tra làm rõ việc thu các khoản thu tại trường Tiểu học Sơn Đồng theo đúng quy định; xem xét xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm.
Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày trường Tiểu học xã Sơn Đồng tổ chức buổi họp phụ huynh diễn ra trong khuôn viên trường. Tại đây, hàng trăm phụ huynh học sinh đã được nghe bà Nguyễn Kim Oanh - Hiệu trưởng nhà trường trình bày nội dung liên quan đến khoản đóng góp mà mạng xã hội đã phản ánh.
Theo đó, dự kiến các khoản thu đã được thực hiện đúng quy trình, thông qua Hội đồng nhà trường, đại diện Hội cha mẹ học sinh... Sau này, nhà trường sẽ tổng hợp ý kiến phụ huynh và báo cáo cấp có thẩm quyền. Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án, nhà trường sẽ có thông báo chính thức các khoản thu cho năm học 2018 - 2019. Nhà trường sẽ chịu trách nhiệm trước các khoản thu…
Tuy nhiên, hàng trăm phụ huynh có mặt đã phản ứng khá gay gắt với cách giải thích của nhà trường, dẫn đến buổi họp kết thúc mà không có sự đồng tình của 2 bên.