Mỹ cảnh báo trả đũa nếu Thủ tướng Netanyahu bị bắt giữ

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tòa án Hình sự Quốc tế đang xem xét ra lệnh bắt giữ các quan chức Israel liên quan đến cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh tại Dải Gaza.

Các nhà lập pháp Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã yêu cầu chính quyền ông Biden đáp trả nếu Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ra lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Israel liên quan đến cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh chống lại người Palestine.

Trước các nguồn tin về việc tòa án có trụ sở tại Hague sẽ sớm ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức khác, nhiều thành viên Quốc hội Mỹ đã đưa ra cảnh báo đối với tòa án này nếu như động thái trên xảy ra.

Thành viên Đảng Dân chủ Brad Sherman phát biểu tại một hội nghị ở Iran đầu tháng. Ảnh: RT
Thành viên Đảng Dân chủ Brad Sherman phát biểu tại một hội nghị ở Iran đầu tháng. Ảnh: RT

Thành viên Đảng Dân chủ Brad Sherman khẳng định Washington sẽ trả đũa đối với những nỗ lực bắt giữ các nhà lãnh đạo Israel.

“Rõ ràng ICC đang xem lệnh bắt giữ đối với các nhà lãnh đạo Israel dù quyết định tự vệ chính đáng của họ” – quan chức này cho biết, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden và Quốc hội Mỹ sẽ không bỏ qua cho động thái trên.

ICC xem xét lệnh bắt giữ sau khi tiến hành các cuộc điều tra dựa trên những cáo buộc về hành vi của quân đội Israel trong cuộc chiến với lực lượng Palestine kể từ năm 2014. Hôm thứ Hai, Axios đưa tin ông Netanyahu đã yêu cầu Tổng thống Biden ngăn ICC truy tố ông và các quan chức Israel khác.

Xung đột mới nhất giữa hai bên bắt đầu vào tháng 10, khi lực lượng Hamas thực hiện cuộc đột kích vào các ngôi làng phía Nam Israel, khiến 1.100 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt cóc. Tổng cộng hơn 34.000 người Palestine thiệt mạng kể từ đó.

Tương tự như ông Sherman, thành viên Hạ viện Mỹ Ritchie Torres nhấn mạnh cả Quốc hội và ông Biden đều sẽ đáp trả quyết liệt nếu ICC ban hành lệnh truy nã đối với quan chức Israel.

“Việc ban hành các mệnh lệnh nhằm mục đích hỗ trợ cho khủng bố không thể nào chấp nhận được” – ông nhấn mạnh.

Các quan chức Đảng Cộng hòa cũng đưa ra những phát biểu tương tự. Thành viên Hạ viện Mỹ Elise Stefanik cho biết: “ICC đang hỗ trợ Hamas bằng nỗ lực trừng phạt Israel khi mà quốc gia này chỉ đang tự vệ”.

Thượng nghị sĩ John Fetterman cho biết việc truy tố các nhà lãnh đạo Israel sẽ chỉ khiến vị thế của ICC trong ngành tư pháp ngày càng suy giảm. Ông kêu gọi Tổng thống Biden can thiệp kịp thời.

Chủ tịch Hạ biện Mike Johnson nhấn mạnh ICC không có thẩm quyền đối với Israel. Ông cho rằng lệnh bắt giữ của ICC đối với quan chức Israel là vô căn cứ và bất hợp pháp, đồng thời nói thêm chúng sẽ làm suy yếu nền an ninh nước Mỹ.

Dù Israel không tham gia Quy chế Rome, hiệp ước thành lập ICC, tuy nhiên lệnh bắt giữ có thể ngăn cản các nhà lãnh đạo Israel đi đến các quốc gia nằm trong 124 nước công nhận thẩm quyền của tòa án.