Cách làm hiệu quả nhằm giảm nguy cơ mất ATGT của Trường THCS Quyết Tiến

Thu Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, trường THCS Quyết Tiến (Tiên Lãng, Hải Phòng) đã đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT cho học sinh vào sinh hoạt định kỳ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường.

Phần lớn các em học sinh tại trường THCS Quyết Tiến sử dụng xe đạp để đến trường
Phần lớn các em học sinh tại trường THCS Quyết Tiến sử dụng xe đạp để đến trường

Thời gian vừa qua tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về giao thông diễn biến phức tạp. Có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh để lại hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản và ảnh hưởng tới tâm lý cho nhiều gia đình và xã hội.

Nhà trường phân luồng học sinh đi thành 2 làn: đi bộ và đi xe đạp nhằm giảm lượng học sinh cùng một lúc đổ ra đường gây ùn tắc.
Nhà trường phân luồng học sinh đi thành 2 làn: đi bộ và đi xe đạp nhằm giảm lượng học sinh cùng một lúc đổ ra đường gây ùn tắc.

Xác định công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên, vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, cần được thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục để bảo vệ và xây dựng thế hệ công dân tương lai có văn hóa, hiểu rõ luật giao thông, tham gia giao thông có văn hóa, văn minh. Trường THCS Quyết Tiến đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, giảm nguy cơ mất trật tự ATGT, cũng như hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ tại cổng trường.

Theo ông Lương Anh Khương - Hiệu trưởng trường THCS Quyết Tiến, căn cứ hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc hướng dẫn triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THCS và THPT năm học 2023-2024, ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ độ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, cam kết đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe gắn máy, moto...

Việc triển khai thông qua hình thức tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT lồng ghép vào chương trình học
Việc triển khai thông qua hình thức tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT lồng ghép vào chương trình học

Bên cạnh đó, để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực cổng trường, nhà trường quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức đoàn thể trong trường triển khai thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ và thường xuyên.

Việc triển khai thông qua hình thức tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT lồng ghép vào các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông” và chương trình giáo dục qua các tiết hoạt động ngoài giờ, tiết sinh hoạt...hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Nhà trường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; dạy lồng ghép trong các tiết học về an toàn giao thông và văn hoá khi tham gia giao thông cho học sinh... Để từ đó học sinh có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc chấp hành luật lệ giao thông, có ý thức đảm bảo an toàn giao thông cho chính mình.

Nhà trường thực hiện tuyên truyền tới tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường  thông qua bảng tin tuyên truyền, loa phát thanh, treo băng rôn trước cổng trường,  trang zalo… của nhà trường. Đồng thời vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, không vi phạm pháp luật về giao thông và thực hiện văn hóa giao thông; tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm luật giao thông.

Kết hợp với chính quyền địa phương, công an xã thực hiện kiểm tra, tuyên truyền cho người dân ở khu vực cổng trường không vi phạm hành lang giao thông đường bộ, đảm bảo cổng trường, vỉa hè khu vực cổng trường luôn thông thoáng, an toàn, văn minh.

Theo ghi nhận của PV, phần lớn các em học sinh tại trường THCS Quyết Tiến sử dụng xe đạp để đến trường. Nhà trường phân luồng học sinh đi thành 2 làn: đi bộ và đi xe đạp nhằm giảm lượng học sinh cùng một lúc đổ ra đường gây ùn tắc.

Số học sinh đi bộ được xếp hàng ra về trước để giải tỏa lượng phụ huynh chờ đón con. Sau đó, số học sinh đi phương tiện xe đạp mới tiếp tục ra về theo hướng dẫn.

Ban giám hiệu nhà trường cùng với các thầy cô giáo trực ban, lực lượng bảo vệ và các cán bộ Công an xã Quyết Tiến trực tiếp hướng dẫn các em học sinh xếp hàng, đi ra khu vực cổng trường đúng cách, nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Từ đầu năm học đến nay, công tác tuyên truyền về ATGT đã tác động sâu rộng đến học sinh và phụ huynh và có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh; đồng thời góp phần giúp các em hình thành nhân cách từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.