0h đêm 6/2, bắt đầu lấy nước đợt 3

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), vào 0 giờ sáng 6/2, các hồ thủy điện sẽ tiến hành xả nước đợt 3 phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2017 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

  Công nhân vận hành lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2017 tại Trạm bơm dã chiến Phù Sa (thị xã Sơn Tây).
Công điện số 04 phát đi ngày 3/2 của Tổng cục Thủy lợi nêu rõ: Hiện, một số địa phương (trong đó có Hà Nội), tỷ lệ lấy nước còn đạt thấp hơn so với bình quân toàn khu vực. Do đó, bên cạnh tiếp tục phối hợp với các công ty khai thác công trình thủy lợi tập trung lấy nước, trữ nước, sở NN&PTNT các tỉnh, TP cần sẵn sàng phương án thay thế nguồn nước từ các hồ thủy điện trong trường hợp tiến độ lấy nước không theo kịp kế hoạch.

Báo cáo của Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT Hà Nội) cho thấy, tính đến trưa nay (5/2), diện tích ruộng đồng đã có nước trên địa bàn TP đạt khoảng 64% kế hoạch gieo cấy vụ Xuân. Ngay sau khi có nước, bà con nông dân nhiều địa phương đã tích cực xuống đồng làm đất đạt trên 40% kế hoạch và gieo cấy được gần 10%.
Nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ Xuân trong tháng 2, Sở NN&PTNT Hà Nội đang tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi của TP vận hành 141 trạm bơm với 363 máy bơm các loại dọc trục chính sông Hồng, sông Đà, sông Đáy. Trong đó lưu ý bảo đảm cung cấp đủ nước cho một số địa phương thường gặp khó khăn về nguồn nước như Thạch Thất, Ba Vì, Quốc Oai…

Theo nhận định, từ 0 giờ đêm nay (rạng sáng 6/2), khi đợt xả nước thứ 3 bắt đầu, số trạm bơm được vận hành sẽ tiếp tục tăng. Đợt lấy nước thứ 3 phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2017 dự kiến sẽ kết thúc trước 24 giờ ngày 13/2.