191 đoàn viên công đoàn dự Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

Thương Huế
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/6, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Đống Đa (Hà Nội), Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIV (phiên chính thức), nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, LĐLĐ TP, Sở Xây dựng Hà Nội, các sở ban ngành,… và đặc biệt là sự  có mặt  của 191 đại biểu ưu tú - đại diện cho hơn 17.000 đoàn viên công đoàn tham dự đại hội.

Quang cảnh đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội. Ảnh; Tuấn Dũng
Quang cảnh đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội. Ảnh; Tuấn Dũng

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 tại đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cho biết, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XIII.

Trong đó, nổi bật là thực hiện chức năng tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hàng năm, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội luôn chủ trì, khởi xướng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chăm lo đời sống cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh : Tuấn Dũng
Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh : Tuấn Dũng

Trong 5 năm qua,  đã có 14.292 lượt CNVCLĐ được Công đoàn Ngành và CĐCS trợ cấp với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng;  tổ chức tốt chương trình “Tết sum vầy”; các hoạt động nhân dịp “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; đã xây dựng 22 “Mái ấm công đoàn” cho các gia đình CNLĐ trong Ngành, trị giá 210 triệu đồng; phụng dưỡng 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức từ 300.000 - 500.000 đồng/người/tháng; phối hợp với Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình của LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho 13 lượt người lao động vay vốn mức vay thấp nhất từ 20 triệu đồng/người để phát triển kinh tế gia đình; thăm hỏi, tặng quà gia đình CNVCLĐ là Thương binh, con Liệt sỹ nhân ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 với trị giá 1,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2020 & 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn Ngành kịp thời rà soát để hỗ trợ và đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 1.073 công nhân lao động với số tiền trên 1,1 tỷ đồng; tổ chức các đoàn thăm, tặng quà tập thể cán bộ, nhân viên 13 đơn vị công ích của thành phố, trao tặng hơn 6000 khẩu trang và 400 chai nước rửa tay sát khuẩn cho đoàn viên, NLĐ; tổ chức 05 "chuyến xe 0 đồng" chở 2.881 suất quà đến với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thuộc 28 công đoàn cơ sở trực thuộc. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng và các mặt hàng thiết yếu gồm: Gạo, dầu ăn, hạt nêm, mì chính, nước mắm, bánh ngọt, đường, sữa… Nhờ đó, uy tín của tổ chức Công đoàn không ngừng được nâng cao, khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngành Xây dựng trong tình hình mới.

Song song với công tác chăm lo đời sống cho người lao động, các cấp Công đoàn Ngành đã phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động thi đua, chỉ đạo phát động điểm theo các khối; có trên 90% CĐCS phát động thi đua đến CNVCLĐ. Trong đó, tập trung vào các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Thông qua phong trào thi đua, hằng năm đã có hàng trăm sáng kiến kinh nghiệm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực.

Đáng nói, thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Ngành đóng góp 3.177 sáng kiến được cập nhật (đạt tỉ lệ 257%). Đặc biệt, năm 2020, đề tài nghiên cứu “Thiết kế, chế tạo hệ thống cấp khí, nâng hạ mực nước cho máy cắt plasma CNC để hấp thụ khói bụi trong quá trình gia công, giảm ô nhiễm môi trường” do đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị - HAPULICO làm chủ nhiệm đề tài cùng với nhóm tác giả Nguyễn Văn Tiệp- Trưởng phòng kỹ thuật,  Nguyễn Văn Bình - Tổ trưởng Tổ cơ điện trực thuộc Nhà Máy Chế tạo TBCS &ĐT đã được công nhận là sáng kiến tiêu biểu cấp Thành phố, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo;…

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố,  Lãnh đạo Sở Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Tuấn Dũng
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố,  Lãnh đạo Sở Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Tuấn Dũng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh  đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cùng với kết quả mà Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, để hoạt động công đoàn ngành tiếp tục phát triển, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị: Các cấp Công đoàn ngành tiếp tục tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội… cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, nhận định khách quan, toàn diện và làm tốt công tác dự báo những thuận lợi, khó khăn của ngành, Thủ đô, đất nước tác động đến hoạt động công đoàn; chú trọng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Công đoàn cấp trên và Sở Xây dựng phát động; động viên đoàn viên, người lao động tích cực lao động sáng tạo, hưởng ứng các phong trào thi đua, tập trung phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS…

Với phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội cũng đã thống nhất bầu 21 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIV. Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Phùng Văn Chung giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn ngành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.