211 đảng viên huyện Gia Lâm được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/5, Huyện ủy Gia Lâm đã long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 cho các đảng viên trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu tại buổi lễ.

Trong đợt này, toàn Đảng bộ huyện Gia Lâm có 211 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, có 2 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 70 năm tuổi Đảng (các đảng viên 75 và 70 năm tuổi Đảng vì lý do sức khỏe nên Ban Thường vụ Huyện ủy đến trao tại nhà riêng); 3 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 32 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 53 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 35 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 42 đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 28 đảng viên 30 năm tuổi Đảng và truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, phát biểu tại buổi lễ, đảng viên 60 năm tuổi Đảng Lê Thị Thưởng, Chi bộ thôn Cam 1, Đảng bộ xã Cổ Bi xúc động nói: "Tôi rất vinh dự và tự hào được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Kể từ khi chúng tôi giơ nắm tay xin thề trước Quốc kỳ và lá cờ búa liềm đỏ thắm vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới nay, chúng tôi luôn phấn đấu không biết mệt mỏi, vượt qua mọi gian khổ hy sinh. Dù công tác, hoạt động ở lĩnh vực nào, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn gương mẫu giữ đúng tư cách người đảng viên, đặc biệt là thẳng thắn kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực trong nội bộ và trong xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển".

Đảng viên Lê Thị Thưởng thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ.
Đảng viên Lê Thị Thưởng thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ.

211 đảng viên huyện Gia Lâm được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5 - Ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng và khẳng định đây là sự trân trọng, ghi nhận và tôn vinh quá trình phấn đấu, rèn luyện cùng những công lao to lớn, những đóng góp vô cùng quan trọng của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm vui, niềm vinh dự không chỉ của cá nhân các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng mà còn là niềm tự hào của toàn thể gia đình, chi bộ, Đảng bộ huyện Gia Lâm và cả Đảng bộ TP Hà Nội.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm mong các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; nêu tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, cùng với Chi bộ và Đảng bộ xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân; góp phần tích cực trong xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ thành lập quận và các phường thuộc quận.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà cũng thông tin nhanh đến các đảng viên về một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tiến độ xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận trong thời gian vừa qua và nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian tới. Trong đó, huyện Gia Lâm sẽ tập trung khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để xây dựng huyện trở thành quận theo hướng văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

“Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gia Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng huyện Gia Lâm ngày càng giàu đẹp, dân chủ, sớm trở thành một quận văn minh, hiện đại của Thủ đô Hà Nội” - Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh.