250m2 đất công “bỏ ngỏ” 30 năm tại phường Láng Hạ, cần giải quyết dứt điểm

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn của các hộ dân cụm dân cư số 16 và 17 phường Láng Hạ (quận Đống Đa) phản ánh việc 250m2 đất để mở rộng ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh được sử dụng vào mục đích kinh doanh 30 năm qua.

Do bị thắt cổ chai, ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh thường xuyên ùn tắc giao thông cục bộ
Do bị thắt cổ chai, ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh thường xuyên ùn tắc giao thông cục bộ

Lần theo thông tin phản ánh, phóng viên đến hiện trường khảo sát thực tế và làm việc với người dân cũng như chính quyền địa phương xác định, 250m2 đất (liền kề Ban Cơ yếu Chính phủ) để mở rộng ngách 107/1 Nguyễn Chí Thanh trước năm 1990 có nguồn gốc là kênh mương thủy lợi do HTXNN Láng Trung quản lý.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, do không có nhu cầu sử dụng nên HTXNN Láng Trung đã ký hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Thiết, là người dân ở địa phương thuê để làm mặt bằng sản xuất, tập kết vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, không được xây dựng, không phục vụ cho công việc kinh doanh

Nội dung trong biên bản họp giữa hai đơn vị vào ngày 25/4/1992 nêu rõ: Theo yêu cầu của HTXNN Láng Hạ, đoạn mương không dùng để sản xuất nông nghiệp, do vậy, HTXNN Láng Trung giao lại cho HTXNN Láng Hạ quản lý để làm đường đi phục vụ cho bà con xã viên đi lại thuận tiện.

Hàng loạt các ki ốt  ở ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh thường xuyên gây ùn tắc giao thông cục bộ
Hàng loạt các ki ốt  ở ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh thường xuyên gây ùn tắc giao thông cục bộ

Do đến thời điểm hết hạn hợp đồng, nên ngày 18/11/1994, HTXNN Láng Trung đã tổ chức họp và lập biên bản bàn giao mốc giới phần diện tích này cho HTXNN Láng Hạ cũng như UBND phường Láng Hạ để quản lý, sử dụng vào mục đích làm đường đi phục vụ chung.

Thế nhưng, sau khi hết hạn hợp đồng cho thuê đất và cho đến thời điểm hiện nay (năm 2023), ông Thiết vẫn chưa chịu bàn giao 250m2 đất cho chính quyền địa phương cũng như HTXNN Láng Hạ để sử dụng vào mục đích mở rộng ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh như thống nhất trước đó.

Không những vậy, ông Thiết còn xây dựng, chia nhỏ phần diện tích thành nhiều ki ốt, sử dụng vào mục đích kinh doanh trái quy định hàng chục năm qua. Đồng nghĩa với đó, công tác quản lý đất đai tại đây hàng chục năm qua bị bỏ ngỏ khiến nơi đây trở thành nút thắt cổ chai thường xuyên gây ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Các hộ kinh doanh tại đây thường xuyên chiếm dụng hành lang giao thông
Các hộ kinh doanh tại đây thường xuyên chiếm dụng hành lang giao thông

Có mặt ở ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh chiều 4/4, phóng viên nhận thấy việc người dân phản ánh là có cơ sở. Bởi đoạn đường dài 63m từ ngõ Láng Trung đến điểm tiếp giáp với ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh bị thắt cổ chai nên chỉ rộng khoảng 4m. Trong khi đó, những đoạn đường ở phía bên trong các khu dân cư ở đây rộng từ 6 - 8m.

Cùng với đó, khu vực những ki ốt ở điểm nút thắt cổ chai lại được các hộ kinh doanh buôn bán các loại dịch vụ hàng hóa, quán giải khát. Thậm chí còn có những hộ gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng, sửa chữa và rửa xe máy suốt ngày. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều năm qua người dân địa phương bức xúc.

Trước thực trạng này, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, trú tại số nhà 109, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ cho biết: Hàng ngày, hơn 1.000 hộ dân chúng tôi qua lại trên tuyến ngõ này, thường xuyên phải chịu cảnh ùn tắc giao thông cục bộ gây ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sinh hoạt.

Do bị thắt cổ chai, ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh thường xuyên bị ùn tắc giao thông cục bộ
Do bị thắt cổ chai, ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh thường xuyên bị ùn tắc giao thông cục bộ

Khổ nhất vẫn là các cháu học sinh, ngày hai buổi đến trường nhưng mỗi khi đi qua đây lại mất rất nhiều thời gian mới di chuyển qua đoạn đường dài chỉ có 63m.

Bên cạnh đó, nếu chẳng may ở đây xảy ra sự cố cháy nổ thì xe cứu hỏa khó mà ra vào trong khu vực để triển khai biện pháp chữa cháy được, thiệt hại sẽ là khôn lường.

Còn bà Hoàng Kim Tân cho rằng: Việc ông Thiết hết hạn hợp đồng thuê 250m2 đất để mở rộng ngõ đi chung diễn ra cách đây đã 30 năm rồi. Thế nhưng, không hiểu lý do gì đến nay vẫn chưa có biện pháp thu hồi đất. Không biết, ông Thiết sử dụng đất suốt thời gian qua có nộp tiền thuê đất không, đơn vị nào thu(?).

Tại đây, nhiều năm qua còn xuất hiện hộ gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường
Tại đây, nhiều năm qua còn xuất hiện hộ gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường

Ông Nguyễn Hải Đăng - cán bộ địa chính phường Láng Hạ cho biết: Việc chưa thể thu hồi 250m2 đất ở đây là do sự việc đã diễn ra quá lâu rồi. Qua kiểm tra, rà soát, hiện nay UBND phường Láng Hạ chưa tìm thấy tài liệu chứng minh trước thời điểm năm 1994 HTXNN đã bàn giao mốc giới diện tích trên cho chính quyền quản lý.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Hạ Bạch Quang Trung khẳng định: UBND phường đang kiểm tra những kiến nghị của người dân. Qua đó, sẽ đề nghị HTXNN Láng Hạ cũng như những đơn vị, cá nhân liên quan cung cấp, bổ sung các tài liệu để làm căn cứ giải quyết khúc mắc của người dân.

30 năm qua, 250m2 đất để mở rộng ngách 107/1 phố Nguyễn Chí Thanh được sử dụng sai mục đích là do có thời điểm công tác quản lý đất đai bị buông lỏng, gây thất thoát tài sản công. Việc chính quyền các cấp quận Đống Đa và phường Láng Hạ sớm tìm ra giải pháp để giải quyết dứt điểm vụ việc sẽ giải toả bức xúc của người dân.