313 F0 khỏi bệnh tại các cơ sở thu dung, điều trị ở huyện Thường Tín

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thường Tín (TP Hà Nội), tại cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ/không triệu chứng thuộc các Trạm y tế lưu động xã Văn Bình và Thị trấn Thường Tín đã có 313 trường hợp điều trị khỏi Covid-19 được trở về nhà.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản, tính từ ngày 5/12 đến nay, 2 Trạm y tế lưu động nêu trên đã tiếp nhận hơn 530 bệnh nhân mắc Covid-19. Đến thời điểm hiện tại có 313 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính, không còn các triệu chứng của bệnh nên đã được trở về nhà. Các bệnh nhân trở về nhà tiếp tục tự cách ly, theo dõi theo quy định. Trong quá trình hoạt động, Trạm y tế lưu động xã Văn Bình phát hiện 3 bệnh nhân có diễn biến nặng hơn đã được kíp trực kịp thời xử lý ổn định trước khi chuyển lên tuyến trên điều trị.

Cán bộ y tế huyện Thường Tín khám sức khỏe cho bệnh nhân mắc Covid-19
Cán bộ y tế huyện Thường Tín khám sức khỏe cho bệnh nhân mắc Covid-19

 Hiện nay, huyện đã thiết lập và đưa vào hoạt động 7/33 trạm y tế lưu động, mỗi trạm y tế lưu động có quy mô khoảng 160 giường cùng sự tham gia của kíp trực gồm: Nhân viên Trạm y tế, công an, dân quân… thời gian hoạt động 24/7. Các trạm đang tích cực thực hiện điều trị, chăm sóc bệnh nhân F0 trên địa bàn huyện không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế trên địa bàn TP, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế sớm và nhanh nhất.

Cán bộ y tế hàng ngày phun khử khuẩn xung quanh Trạm y tế lưu động xã Văn Bình
Cán bộ y tế hàng ngày phun khử khuẩn xung quanh Trạm y tế lưu động xã Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết thêm, để chủ động ứng phó với các tình huống trong điều kiện dịch bệnh diễn biến khó lường cũng như tiếp tục thực hiện hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh mới, huyện đã thiết lập và đưa vào hoạt động 7 trạm y tế lưu động nhằm bảo đảm phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), từ đó “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản trao đổi với bác sĩ tại Trạm y tế lưu động thị trấn Thường Tín để  nắm bắt thông tin, kịp thời đưa ra các giải pháp
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản trao đổi với bác sĩ tại Trạm y tế lưu động thị trấn Thường Tín để  nắm bắt thông tin, kịp thời đưa ra các giải pháp

“Việc chủ động chăm sóc và điều trị ca nhiễm Covid-19 ngay tại địa bàn, sử dụng hiệu quả nguồn lực y tế tại địa phương đã thực sự giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng hỗ trợ của huyện sẽ nỗ lực vượt qua, tận tâm chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19, bảo đảm kiểm soát, ngăn ngừa dịch lây nhiễm ra cộng đồng. Tùy tình hình thực tế huyện sẽ quyết định tăng thêm số lượng trạm y tế lưu động với tinh thần chủ động để kích hoạt nhanh nhất biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi có tình huống xảy ra” - ông Bùi Công Thản khẳng định.