4 người Việt được cảnh sát Pháp giải cứu trong thùng xe đông lạnh

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát Pháp vừa giải cứu nhóm 4 người Việt Nam và 2 phụ nữ Iraq trong thùng một xe tải đông lạnh, sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ phóng viên BBC.

Hình chụp từ đoạn video quay bên trong chiếc xe tải đông lạnh - Ảnh: BBC
Hình chụp từ đoạn video quay bên trong chiếc xe tải đông lạnh - Ảnh: BBC

Theo Evening Standard, cảnh sát Pháp hôm 27/9 đã giải cứu 6 người phụ nữ trong một thùng xe tải đông lạnh tại cao tốc E15, gần thị trấn Dracé, phía Bắc Lyon.

Nhóm phụ nữ đã trốn hàng giờ trong thùng xe tải đông lạnh chở chuối ở miền Bắc nước Pháp để đến Anh hoặc Ireland. Tuy nhiên, họ đã gửi  tín hiệu cầu cứu khi phát hiện chiếc xe tải hướng về Italia.

Sau khi nhận thấy chiếc xe tải không đi theo kế hoạch bằng ứng dụng bản đồ trên điện thoại, nhóm phụ nữ bắt đầu hoảng loạn.

Một trong số 6 người phụ nữ có phương thức liên lạc với phóng viên BBC, sau đó gửi tin nhắn và 2 đoạn video ngắn để cầu cứu. "Thùng xe rất lạnh và điều hòa thổi liên tục. Chúng tôi không thể thở được" - người phụ nữ nói trong tin nhắn.

Đoạn video cho thấy những người phụ nữ ngồi chen chúc trên sàn, xung quanh là các hộp trái cây và rất hoảng loạn.

Người phụ nữ này đã gửi định vị GPS, giúp phóng viên BBC xác định xe tải khi đó đang ở cao tốc E15, phía bắc Lyon. Phóng viên BBC liên hệ đồng nghiệp và giới chức Pháp nhờ hỗ trợ.

Trong quá trình di chuyển, tài xế của chiếc xe tải cũng nghi ngờ có người trong thùng đông lạnh do nghe thấy những âm thanh kỳ lạ từ thùng xe. Người này quyết định dừng xe và thông báo cho cảnh sát địa phương. Cảnh sát Pháp sau đó đã giải cứu thành công nhóm phụ nữ này.

Thùng đông lạnh có nhiệt độ 6 độ C khi được mở ra. Cả 6 người phụ nữ đều có sức khỏe ổn định.

Theo truyền thông địa phương, 4 người trong số này được yêu cầu phải rời Pháp trong vòng 30 ngày, 2 người còn lại được phép chờ xin tị nạn. Tuy nhiên, giới chức Pháp không tiết lộ cụ thể thêm về danh tính của những người phụ nữ.

Giới chức Pháp ngay sau đó đã mở cuộc điều tra do nghi ngờ có hành vi buôn người. Tài xế xe tải đã bị tạm giữ để điều tra, song các công tố viên nói rằng người này không bị nghi phạm tội.

Công tố viên Laetitia Francart cho biết, tài xế xe tải đang trên đường từ Lithuania đến tới Italia không biết có nhóm người trốn trên thùng xe.

Hàng năm có hàng ngàn người di cư với mong muốn cuộc sống tốt hơn tìm cách nhập cư trái phép từ miền bắc Pháp đến Anh. Những người di cư thường trốn trong các thùng xe tải hoặc đi thuyền nhỏ vượt eo biển Manche.

 

Ngày 29/9, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin. Phía Việt Nam cũng đề nghị hỗ trợ đại sứ quán triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Bộ Ngoại giao khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.