5 năm tù giam cho tội buôn bán pháo hoa nổ trái phép

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/2, Tòa án Nhân dân huyện Thường Tín, TP Hà Nội mở phiên toàn xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Văn Thinh, SN 1990, ở thôn Hạ Giáp, xã Thắng Lợi về tội buôn bán hàng cấm (là pháo hoa nổ trái phép)

Bị cáo Đặng Văn Thinh tại phiên tòa.
Bị cáo Đặng Văn Thinh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát huyện Thường Tín, tháng 11/2023, Đặng Văn Thinh lên mạng xã hội đặt mua 27 khối pháo hoa nổ loại 49 ống, với giá 900.000 đồng/1 khối, 24 khối pháo nổ với giá 700.000đồng/1khối và 26 bánh pháo nổ với giá 700.000 đồng/1 bánh. Sau đó Thinh mang số pháo giấu tại trang trại nuôi lợn của gia đình ở cánh đồng thôn Hạ Giáp, xã Thắng Lợi với mục đích bán kiếm lời.

Đến khoảng 18 giờ 45 phút ngày 5/1/2024, tại cổng chợ Hà Vĩ, xã Lê Lợi, Đặng Văn Thinh mang 6 khối pháo hoa nổ, tổng khối lượng 10kg để bán kiếm lời, thì bị tổ công tác Công an huyện gồm Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Đội điều tra tổng hợp, lực lượng Công an Thị trấn Thường Tín tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Lực lượng công an đã tiến hành khám xét tại khu vực trang trại nuôi lợn của gia đình Đặng Văn Thinh. Qua đó, cơ quan Công an huyện Thường Tín đã thu giữ 21 khối pháo hoa nổ, 26 bánh pháo nổ, 24 khối pháo nổ với tổng khối lượng 90,8kg.

Trên cơ sở xét hỏi tại toà và căn cứ các tình tiết của vụ án, áp dụng theo Điểm G, Khoản 2, Điều 190 Bộ luật hình sự, Thẩm phán Phạm Trung Hòa - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Thường Tín đã tuyên phạt Đặng Văn Thinh 5 năm tù giam về tội buôn bán hàng cấm (là pháo hoa nổ trái phép).

Bản án là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.