5 người giàu nhất thế giới tăng gấp đôi tài sản chỉ trong 3 năm

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo của tổ chức từ thiện Oxfam, 5 người đàn ông giàu nhất thế giới đã tăng hơn gấp đôi khối tài sản khổng lồ của họ kể từ năm 2020.

Báo cáo cho thấy tổng tài sản của những người giàu nhất thế giới, gồm CEO của Tesla - Elon Musk, ông chủ LVMH - Bernard Arnault, người sáng lập Amazon - Jeff Bezos, người sáng lập Oracle - Larry Ellison, và nhà đầu tư kỳ cựu Warren Buffett, đã tăng từ 405 tỷ USD vào tháng 3/2020 lên 869 tỷ USD vào tháng 11/2023. Oxfam đã sử dụng dữ liệu từ Forbes và Wealth X

Báo cáo của Oxfam đã sử dụng dữ liệu từ Forbes và Wealth X, được công bố hôm 15/1, trùng với thời điểm bắt đầu Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ. Hội nghị thường niên này quy tụ giới tinh hoa toàn cầu, bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh hàng đầu, mặc dù 5 tỷ phú có tên trong báo cáo vẫn chưa tham dự.

Báo cáo cũng cho thấy, 7/10 công ty lớn nhất thế giới có tỷ phú làm CEO hoặc cổ đông chính. Trong khi đó, 1% người giàu nhất thế giới sở hữu 43% tài sản tài chính toàn cầu, chẳng hạn như các công cụ được niêm yết công khai như cổ phiếu và trái phiếu, cùng với cổ phần trong các doanh nghiệp tư nhân.

Oxfam cho biết: "Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, thế giới sẽ có tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trong vòng một thập kỷ, nhưng nghèo đói vẫn không thể được xóa bỏ trong 229 năm nữa".

Tổ chức từ thiện cũng nhấn mạnh rằng lợi nhuận ròng của 148 công ty lớn nhất thế giới đã tăng 52% trong năm tính đến tháng 6/2023, so với lợi nhuận trung bình của họ trong giai đoạn từ năm 2018 - 2021.

Oxfam đã kêu gọi các chính phủ giảm khoảng cách giữa những người siêu giàu và phần còn lại của xã hội bằng cách "kiềm chế quyền lực doanh nghiệp", bao gồm cả việc loại bỏ các công ty độc quyền, giới hạn lương CEO và bổ sung các loại thuế mới đối với tài sản cố định và lợi nhuận vượt mức.