57 tháng tù cho 3 bị cáo hành hung thương binh ở Chương Mỹ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/6, TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã đưa ra xét xử đối với 3 bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích đối với thương binh Hoàng Tiến Vin (SN 1955, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Các bị cáo là Nguyễn Bá Nhu (SN 1966 - chủ mưu), Nguyễn Bá Tài (SN 1992 - con Nhu) cùng trú tại An Mỹ, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội và Bùi Bá Hùng (SN 1994, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Bị hại là ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, thương binh 2/4). Các bị cáo đều bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 2 Điều 104 - BLHS.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, vào ngày 25/1 (tức 28 Tết Đinh Dậu) xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường 419 hướng về huyện Mỹ Đức, khi đến đoạn qua địa bàn xã Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe ba gác đi ngược chiều do ông Hoàng Tiến Vin điều khiển.
Hậu quả của vụ va chạm khiến xe ô tô 7 chỗ hỏng gương và vỡ kính chắn gió. Tuy nhiên, sau khi xảy ra va chạm, ông Vin không xuống xe giải quyết mà còn tăng ga bỏ chạy. Lập tức nhóm người ngồi trên xe ô tô 7 chỗ đã đuổi theo hành hung ông Vin.
Kết quả giám định thương tật của ông Hoàng Tiến Vin sau đó được xác định với tỷ lệ 15%. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố các bị can về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời, ra quyết định bắt tạm giam đối tượng chủ mưu, là người trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho ông Vin là Nguyễn Bá Nhu (chủ mưu), Nguyễn Bá Tài (con Nhu) cùng trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội và Bùi Bá Hùng (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Tại phiên tòa, khi được HĐXX hỏi bị cáo Nhu nhận thức như thế nào về hành vi của mình, bị cáo này trả lời: “Xin lỗi gia đình bị hại, toàn thể thương binh trong cả nước nói chung và thương binh huyện Chương Mỹ nói riêng. Do bức xúc vì va chạm giao thông và ức chế nên có hành vi không đúng”. Bị cáo Nhu cho rằng, khi hành hung không biết ông Vin là thương binh. Sau khi vụ việc xảy ra mới biết nạn nhân là thương binh nên đã đến gia đình xin lỗi.
Xác định đây là vụ án trọng điểm xảy ra trên địa bàn huyện Chương Mỹ gây bức xúc trong dư luận xã hội và thương binh cả nước nên cáo trạng của Viện KSND huyện đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo về tội cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 2 Điều 104 BLHS và không cho bị cáo nào được hưởng án treo.
Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra cho ông Vin, HĐXX đã nhận định, đây là vụ án xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội và bất bình trong giới thương binh cả nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của công dân, gây mất trật tự trị an trên địa bàn.
Đồng thời, HĐXX cũng nhận định, cáo trạng truy tố của VKSND huyện Chương Mỹ về tội cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 2 Điều 104 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội và không oan. Cùng với đó, HĐXX chấp nhận ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại xác định hành vi phạm tội của các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm tình tiết tăng nặng theo điểm đ khoản 1 Điều 104 BLHS "Gây thương tích cho người không có khả năng tự vệ".
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Nhu mức 27 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Bá Tài 15 tháng tù giam và bị cáo Bùi Bá Hùng 15 tháng tù giam.