6 người chết, hơn 500 nhà dân bị thiệt hại do mưa lũ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong hai ngày qua, tại nhiều tỉnh, TP trên cả nước đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hiện, các địa phương đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19 giờ ngày 29/7 đến 19 giờ ngày 30/7, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 80mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thuận Hà (Đắk Nông) 216mm; đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) 201mm; Tri Tôn (An Giang) 130mm…

Từ 19 giờ tối qua (30/7) đến 7 giờ sáng nay (31/7), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Linh Hồ (Hà Giang) 66mm; Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 81mm; Đa Huoai (Lâm Đồng) 76mm…

Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).
Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại nhiều địa phương đã ghi nhận thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cụ thể tại tỉnh Lâm Đồng, 4 chiến sỹ đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đèo Bảo Lộc. Tại tỉnh Bình Thuận và Bạc Liêu - mỗi địa phương cũng ghi nhận một trường hợp bị chết do thiên tai. 

 

Từ ngày 31/7 đến đêm 1/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50 - 100mm, có nơi trên 170mm.

Tại các địa phương cũng ghi nhận 89 nhà dân bị sập, đổ và 446 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái. Bên cạnh đó là 3.869ha lúa và 184,8 ha hoa màu bị ngập úng; 31 con gia súc, 275 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; cùng 12ha thủy sản thiệt hại…

Trước diễn biến thiên tai gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, nhất là tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 691/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc; đồng thời chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Từ hôm qua đến sáng nay (31/7), hơn 200 nhân viên cứu hộ cùng 20 máy xúc, máy ủi đã được tỉnh Lâm Đồng huy động, tích cực phối hợp tìm kiếm cứu 4 chiến sỹ bị nạn; tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, giải toả khối lượng đất đá sạt lở...

Trong nội dung văn bản phát đi sáng nay (31/7), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở; bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên tuyến Quốc lộ 20 và các trục giao thông chính thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đối với các tỉnh, TP khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ; tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư, khu vực đường giao thông có nguy cơ sạt lở để chủ động di dời, sơ tán người dân.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp được yêu cầu khẩn trương rà soát ngay phương án ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với các đợt thiên tai trong thời gian tới.