60 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, hội nhập

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/12, Hội Nhạc sĩ Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (1957 - 2017) tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến tham dự, chúc mừng các hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Các nghệ sĩ biểu diễn chào mừng 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ trân trọng những đóng góp to lớn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các thế hệ hội viên với nền âm nhạc Việt Nam trong 60 năm qua. Trong 12 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của Việt Nam, có 8 di sản về âm nhạc. Đó là niềm tự hào của dân tộc, đặc biệt là những người làm công tác âm nhạc. 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước ngày nay đang cần những giai điệu có sức lôi cuốn, đoàn kết muôn người để cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đưa đất nước vượt lên, sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Đảng, Nhà nước, Nhân dân kỳ vọng và tin tưởng đội ngũ những người làm công tác âm nhạc nước nhà, bằng nhiệt huyết, tài năng tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, giá trị giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, hun đúc tâm hồn Việt, làm giàu thêm di sản văn hóa của dân tộc.

60 năm qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, phát triển về tổ chức và đội ngũ. Ra đời vào những năm tháng đất nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tiếp thêm sức mạnh để âm nhạc cách mạng Việt Nam thổi bùng lên ngọn lửa truyền thống, khởi dậy lòng yêu nước, tình yêu thương con người, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

Đến nay, Hội Nhạc sĩ Việt Nam có 21 nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 120 nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước và 51 Nghệ sĩ nhân dân, Nhà giáo nhân dân… Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phát triển tới trên 1.500 hội viên, hoạt động tại 51 chi hội trên cả nước.

Với nhiều hoạt động thiết thực cổ vũ sáng tác, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… Tiếp tục chặng đường vẻ vang, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đang nỗ lực tập hợp lực lượng, xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả hôm nay và hội nhập với âm nhạc quốc tế.