700 tập thể, cá nhân tiêu biểu dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc dự kiến có 1.175 đại biểu, trong đó 700 điển hình tiên tiến được các bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, địa phương giới thiệu, là các tập thể, cá nhân tiêu biểu, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trên các lĩnh vực, vùng miền.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự kiến tổ chức Hội nghị vào ngày 11/6/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Hội nghị dự kiến có 1.175 đại biểu, gồm: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện tập thể, cá nhân "Anh hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"; 700 điển hình tiên tiến được các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương giới thiệu, là các tập thể, cá nhân tiêu biểu, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trên các lĩnh vực, vùng miền, gồm: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác; đại diện nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu, tài năng trẻ... 

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; giao lưu điển hình tiên tiến tiêu biểu theo hình thức sân khấu hóa.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ tặng Bằng khen cho 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị.

Những tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 14/5/2023 
Những tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 14/5/2023 

Theo Ban Tổ chức, công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị đã và đang được triển khai tiến hành khẩn trương, chu đáo. Đến nay, về công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xây dựng và ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên Cổng TTĐT và Trang thông tin tổng hợp của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; tổng hợp gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp cho báo chí tuyên truyền.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổng hợp danh sách 700 đại biểu do các bộ, ban, ngành; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất. Trong đó, có các điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng; đảm bảo ANTT-ATXH, quốc phòng; cải cách hành chính; chuyển đổi số; văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo; tài năng trẻ; điển hình tiêu biểu trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng…

Về công tác chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ động phối hợp thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan để chuẩn bị cho Hội nghị về công tác lễ tân, hậu cần, thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ và an ninh, y tế…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc mừng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong Cụm Thi đua số 4 tại ''Hội nghị gặp mặt, biểu dương các gương điển hình tiên tiên, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2022''
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc mừng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong Cụm Thi đua số 4 tại ''Hội nghị gặp mặt, biểu dương các gương điển hình tiên tiên, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2022''

Theo Ban Tổ chức Hội nghị, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH, của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua đối với công tác thi đua, khen thưởng. 

Đồng thời, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm qua, từ đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân "Anh hùng Lao động", "Anh hùng LLVT Nhân dân", Chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.