88,74% cử tri Phúc Thọ đã đi bỏ phiếu

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 14 giờ ngày 23/5, toàn huyện Phúc Thọ đã có 88,74% số cử tri đã đi bỏ phiếu, trong đó, một số điểm hoàn thành 100%.

Chiều 23/5, trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Trưởng phòng Nội vụ huyện Phúc Thọ Vương Tá Hùng cho biết, tính đến 14 giờ ngày 23/5, toàn huyện Phúc Thọ đã có 88,74% số cử tri đã đi bỏ phiếu. Trong đó, một số điểm hoàn thành 100% số cử tri đi bỏ phiếu như: Khu vực bỏ phiếu số 1 xã Thanh Đa; khu vực bỏ phiếu số 4, 5, 8, 9 xã Liên Hiệp; khu vực bỏ phiếu số 3 xã Vân Hà; khu vực bỏ phiếu số 5 xã Phụng Thượng.
 Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ dân phố số 3, thị trấn Phúc Thọ. Ảnh: Minh Tuyết
Trong buổi sáng và chiều hôm nay, các đoàn kiểm tra của huyện Phúc Thọ tiếp tục đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử ở các điểm bầu cử trên địa bàn huyện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương.
Ông Vương Tá Hùng cho biết, qua kiểm tra tại các địa phương, công tác bầu cử tương đối ổn định. Huyện phấn đấu đến 16 giờ chiều nay sẽ hoàn thành bỏ phiếu ở các khu vực bỏ phiếu.
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh kiểm tra tại một số điểm bầu cử trên địa bàn xã Võng Xuyên. Ảnh: Phương Huế
Được biết, toàn huyện Phúc Thọ có hơn 133.000 cử tri đi bỏ phiếu tại 164 khu vực bỏ phiếu thuộc 12 đơn vị bầu cử. Hiện nay đang trong mùa gặt, do đó nhiều bà con nông dân tranh thủ đến sớm vào đầu giờ sáng hoặc buổi trưa để đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân, để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 Cụ Nguyễn Lương Phong, 103 tuổi, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ bỏ phiếu tại hòm phiếu di động được Tổ bầu cử mang đến nhà. Ảnh: Diễn đàn Phúc Thọ