AFF Cup 2020: “Ao làng” và góc nhìn người trong cuộc

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Vẫn còn 2 trận chung kết nữa, nhưng đội tuyển Việt Nam đã dừng bước, đồng giải ba với chủ nhà Singapore. Một lần nữa công tác tổ chức giải vô địch Đông Nam Á lại để lại những điều tiếng không đáng có.

Trước hết, 2 trận bán kết AFF Cup 2020 lần này đều dấy lên những phản ứng công tác điều hành của các trọng tài. Thậm chí sau những sai sót trong trận bán kết lượt đi ông "Vua áo đen" Al-Adba Saoud Ali, người Qatar, đã bị cắt còi làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2020 và trở về nước sau khi điều hành trận bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam - Thái Lan khiến dư luận bức xúc.

Công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp

Trọng tài Al-Adba Saoud Ali đã có nhiều tiếng còi khó hiểu trong các tình huống cầu thủ Thái Lan đánh nguội hay các pha bóng nhạy cảm trong vòng 16,5m của Thái Lan. Sau đó, chính Chủ tịch AFF Khiev Sameth đã phải thừa nhận trọng tài Al-Adba Saoud Ali đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Nhưng điều này không cứu Việt Nam khỏi một trận thua trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.

Mặc dù công nghệ VAR xuất hiện từ Giải vô địch Hà Lan năm 2012 và được sử dụng hầu hết các giải quốc tế nhưng tại AFF Cup lần này vẫn không được áp dụng. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Patit Supaphong tiết lộ trước thềm giải đấu: “VAR không chỉ là thiết lập thiết bị, mà bạn cần có giấy phép và các trọng tài, cả trên sân và trong phòng điều khiển, họ phải sử dụng thuần thục nó. Chúng tôi phải thừa nhận rằng không nhiều trọng tài ở Đông Nam Á quen thuộc với VAR. Hơn nữa, ngay cả chủ nhà Singapore cũng không sử dụng VAR trong giải đấu của họ".

 Trọng tài Al-Adba Saoud Ali, người Qatar, đã bị cắt còi làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2020 và trở về nước sau khi điều hành trận bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam - Thái Lan khiến dư luận bức xúc. Ảnh BTC.

Ngoài ra tại khu vực Đông Nam Á hiện nay cũng không có nhiều trọng tài FIFA đủ trình độ điều khiển giải đấu AFF Cup 2020. Ở AFF Cup 2020, để điều khiển 26 trận đấu BTC mời đã 12 trọng tài. Đa số trọng tài đến từ khu vực Tây Á như Jordan (2 người), Bahrain (1 người), Qatar (1 người), Oman (2 người), Saudi Arabia (2 người). Có hai trọng tài Đông Nam Á là Nazmi Nasaruddin (Malaysia) và Ahmad A'Qashah (Singapore). Khá ngạc nhiên khác danh tính các tổ trọng tài điều khiển các trận đấu cũng thuộc dạng “thông tin bí mật” của BTC AFF Cup 2020, trong khi các giải đấu khác được công bố trước hàng tuần.

HLV Park Hang-seo và trưởng đoàn tuyển Thái Lan Madam Pang đã công khai bày tỏ sự không hài lòng về chất lượng phục vụ bữa ăn tại Singapore. Park Hang-seo than phiền: "Ăn uống thật sự là vấn đề khi chúng tôi phải ăn cùng thực đơn như nhau. Các đội khác nhau về tôn giáo, văn hoá và chúng ta cần tôn trọng.Chẳng hạn như Việt Nam thì thích ăn thịt heo nhưng 3 ngày nay chúng tôi đều phải ăn thịt gà. Tôi nghĩ ban tổ chức cần có sự linh hoạt và sắp xếp bữa ăn phù hợp hơn". Góp ý không được, các đội bóng tham dự AFF Cup 2020 đành phải mua thêm đồ ăn để đảm bảo dinh dưỡng cho cầu thủ tập luyện và thi đấu. Chuyện khó tin mà lại có thật!

Nỗi lo SEA Games 31

Trở lại vấn đề chuyên môn, việc không thể ghi bàn vào lưới Indonesia và không có thêm được 1 bàn thắng vào lưới Campuchia đã khiến đội tuyển Việt Nam sớm gặp Thái Lan ở bán kết. Chúng ta đã trở thành đội bóng thứ 5 tại khu vực Đông Nam Á không thể phá được sơ đồ chiến thuật huyền ảo 4-4-2 hình kim cương cân bằng tấn côngvà phòng thủ của Thái Lan. Lượt đi, khi thầy Park đang tính đến phương án tấn công biên thì ông Alexandre Polking đã xoay “viên kim cương” mà 4 đỉnh là S.Yooyen (6), Thanwat (12), Phitiwat (16) và Songkrasin (18) đánh vỗ mặt trung lộ để có 2 bàn thắng trong vòng 23 phút đầu của trận đấu.

Trận lượt về ông Alexandre Polking chỉ cần bố trí đội hình gồm các cầu thủ có thể hình, thể lực to cao ở khu vực giữa sân, bịt kín 2 biên là đã thực hiện được ý đồ chiến thuật cầm hòa. Với việc cầm bóng 57% thời gian, tung ra 376 đường chuyền, với tỷ lệ chính xác 70% (Việt Nam có 280 đường chuyền, chính xác chỉ 60%) là ông thầy người Brazil đã hóa giải chính xác miếng đánh của đội tuyển Việt Nam. Ngoài Quang Hải, Ngọc Hải và phần nào Hoàng Đức, hiện nay đội tuyển Việt Nam không có nhiều cầu thủ đạt tầm đẳng cấp khu vực.

 Việt Nam đã trở thành cựu vương AFF Cup. Ảnh Bola

Như vậy lịch sử Tiger Cup/AFF Cup trong 7 trận bán kết đội tuyển Việt Nam chỉ có một chiến thắng duy nhất trước đội tuyển Thái Lan với tỉ số 3-0 trên sân nhà Hàng Đẫy. Tính rộng ra trong 11 trận gặp nhau tại AFF Cup trước đây, tuyển Thái Lan thắng tuyển Việt Nam 6 trận, hòa 3 trận và chỉ thua 2 trận. Với tư cách là nhà vô địch AFF Cup 2018, chúng ta không hề ghi được bàn thắng vào lưới Thái Lan trong 4 lần đối đầu và trận hòa lượt về bán kết AFF Cup 2020 đã biến chúng ta thành cựu vương.

Bóng đá Indonesia dưới sự chỉ đạo của ông Shin Tae-yong, một nhà cầm quân Hàn Quốc có đẳng cấp và Thái Lan, dưới bày tay của HLV Alexandre Polking đã lột xác qua từng trận đấu. Điêu này báo hiệu thầy Park và U22 Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn để bảo vệ HCV ngay tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà.