Ấm áp những gương người tốt, việc thiện ở Thạch Thất

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với tấm lòng nhân ái, hết lòng vì cộng đồng bằng những việc làm giản dị mà đầy thiết thực, hàng nghìn người tốt, việc tốt của huyện Thạch Thất đã và đang góp sức xây dựng huyện ngày càng phát triển giàu đẹp.

Việc tốt lan tỏa trong mọi lĩnh vực

Về Thạch Thất vào những ngày cuối cùng của năm 2023, chúng tôi có duyên gặp gỡ, trò chuyện cùng những tấm gương người tốt, việc thiện của huyện. Mặc dù thời tiết giá lạnh, nhưng chúng tôi lại cảm thấy ấm lòng khi nghe và chứng kiến về những việc làm đẹp đẽ đã và đang được làm bởi những người tốt, người lương thiện.

Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Sen trao quà cho những người  có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Sen trao quà cho những người  có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Điểm dừng chân đầu tiên, chúng tôi ghé thăm Hội Người khuyết tật huyện Thạch Thất. Theo lời giới thiệu của đồng chí cán bộ Phòng Nội vụ huyện, người sáng lập ra “mái ấm” này chính là cô Nguyễn Thị Sen – hiện đang là Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Thạch Thất. Và cô cũng chính là người hao tâm, tổn trí, bỏ nhà riêng ra làm trụ sở hoạt động của Hội. Ấn tượng đầu tiên khi gặp cô là một người phụ nữ khuyết tật, có dáng đi khập khiễng, nhưng rất nhanh nhẹn, miệng luôn nở nụ cười, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp, gần gũi. Đặc biệt, khi nghe về câu chuyện cuộc đời và những việc làm cao cả của cô, chúng tôi càng thêm cảm phục và ngưỡng mộ về người phụ nữ đầy nghị lực này.

Chia sẻ về việc làm của mình, Cô Sen cho biết, năm 2010, khi được tham gia sinh hoạt Hội Người Khuyết tật Hà Nội được giao lưu, tiếp thu nhiều kiến thức mới, cô đã nghĩ ngay đến những người cùng hoàn cảnh ở quê hương và mong ước có một tổ chức để cho họ sinh hoạt, vơi bớt đi những mặc cảm về những khiếm khuyết của bản thân. Điều đó đã thôi thúc cô tìm hiểu các thủ tục thành lập ra Hội Người Khuyết tật huyện Thạch Thất.

Sau 13 năm thành lập, Hội đã trở thành “mái nhà chung” của hơn 800 người khuyết tật trên địa bàn huyện Thạch Thất. Sinh hoạt trong Hội, người khuyết tật được tham gia các buổi tọa đàm, phổ biến giáo dục pháp luật, học nghề và thông qua Hội được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Nhiều người khuyết tật từ chỗ tự ti, mặc cảm đã trở nên tự tin và yêu đời, làm việc có ích cho gia đình và xã hội. “Nơi đây đã se duyên cho 4 cặp đôi và nhiều người vươn lên phát triển kinh tế gia đình khá giả” – cô Sen phấn khởi nói.

Cũng là một người phụ nữ có tấm lòng nhân ái, chị Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn 2, xã Thạch Hòa luôn trăn trở, suy nghĩ về những hoàn cảnh bất hạnh ngoài xã hội. Chị học theo Bác thực hiện phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” trong chính gia đình mình, để có thể giúp đỡ người nghèo. Ngoài khoản tiết kiệm của gia đình, chị còn đứng lên kêu gọi quyên góp, ủng hộ hàng ngàn phần quà như thực phẩm, quần áo, tiền mặt… dành tặng các em nhỏ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tấm lòng thiện nguyện, cùng những việc làm của chị đã đóng góp tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội, chương trình giảm nghèo ở địa phương.

Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn 2, xã Thạch Hòa thăm, tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn 2, xã Thạch Hòa thăm, tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ trong công tác xã hội, thiện nguyện, trong phong trào người tốt, việc tốt ở Thạch Thất cũng lan tỏa sâu rộng trong phát triển kinh tế. Điển hình là anh Nguyễn Xuân Tráng (Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH Hanwha Aero Engines đóng). Trong quá trình làm việc, anh Tráng không ngừng sáng kiến, sáng tạo, qua đó đề ra các giải pháp hiệu quả trong công việc. Với kinh nghiệm thực tế cùng năng lực chuyên môn, anh Tráng đã có cho mình một “bộ sưu tập” với 17 sáng kiến, sáng tạo có tính chuyên môn cao và làm lợi cho doanh nghiệp trên 8 tỷ đồng.

Tinh thần học hỏi, sáng tạo không ngừng của anh Tráng là tấm gương, “truyền lửa” cho công nhân, người lao động Công ty nói riêng, công nhân, người lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất nói chung tham gia cải tiến, đóng góp cho Công ty, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Ngoài cô Sen, anh Tráng, chị Nguyệt…. còn nhiều tấm gương người tốt, việc tốt nữa, như một rừng hoa đẹp nở rộ ở khắp các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Thạch Thất. Qua câu chuyện của họ có thể cảm nhận thấy một nét đẹp chung là mỗi người đều có khát khao được tiếp tục cống hiến những điều đẹp đẽ bình dị cho quê hương.

Tạo động lực đổi mới và phát triển

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, trong những năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn huyện ngày càng phát triển về chất, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo đổi mới trong các lĩnh vực; nhiều gương vượt khó vươn lên trong học tập, công tác; hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế; các hoạt động xã hội từ thiện; các phong trào thi đua cải tạo cảnh quan môi trường, thực hiện tiêu chí huyện phát triển thành quận, xã phát triển thành phường gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thi đua trong thực hiện cải cách hành chính, thực hiện văn hoá công sở và nơi công cộng….

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của từng ngành đã tạo khí thế mới trong sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương vượt qua khó khăn. Năm 2023, các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá. Ước cả năm 2023, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn tăng 15,1%; thu ngân sách đạt 1.146 tỷ đồng, bằng 127% dự toán thành phố giao, bằng 84% dự toán huyện giao và bằng 109% so với năm 2022.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở; gắn phong trào “Người tốt, việc tốt” với các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, nhằm lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và Nhân dân những việc làm tốt, hành động đẹp, các mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.