Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Iran bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, Ấn Độ cam kết sẽ tiếp tục mua dầu của Iran bất chấp các trừng phạt của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran.

Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, còn được gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) và tái áp đặt trừng phạt đối với nhà sản xuất dầu lớn thứ 3 trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. 
Trong đợt cấm vận trước của Mỹ, Ấn Độ là một trong số ít các quốc gia vẫn duy trì giao thương với Iran.
Washington hiện đang thúc đẩy các nước đồng minh ngừng nhập khẩu dầu Iran khi các trừng phạt chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11 tới.
Ngày 27/9, phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj bên lề các phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) khóa 73 ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Zarif cho biết: "Ấn Độ luôn rõ ràng về ý định ý tiếp tục hợp tác kinh tế và nhập khẩu dầu từ Iran. Và tôi đã nghe thấy tuyên bố tương tự từ người đồng cấp Ấn Độ".
Ông Zarif nhấn mạnh, Iran có quan hệ hợp tác toàn diện với Ấn Độ, bao gồm cả hợp tác năng lượng, vì Iran luôn là nguồn cung năng lượng đáng tin cậy cho Ấn Độ.
Được biết, Ấn Độ là nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 2 của Iran sau Trung Quốc, ngược lại Iran là nước cung cấp dầu lớn thứ 3 cho Ấn Độ và quốc gia Nam Á này đang có kế hoạch tăng mua dầu trong tài khóa hiện nay sau khi Iran đề xuất miễn phí giao hàng và kéo dài thời gian thanh toán.
Ngoại trưởng Zarif cũng cho biết, Iran luôn mong muốn tăng cường quan hệ song phương với Ấn Độ. Theo đó, khu phức hợp cảng Chabahar tại Iran đang được phối hợp với Ấn Độ xây dựng trong khuôn khổ một hành lang vận chuyển mới cho Afghanistan. Cảng Chabahar có thể mở ra một tuyến thương mại trị giá hàng trăm triệu USD và xóa bỏ sự phụ thuộc của Ấn Độ vào nước láng giềng Pakistan.
Khu phức hợp dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm 2019. Theo một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ, New Dehli đang tìm cách cung cấp bảo lãnh ngân hàng tương đương 3,5 triệu USD để phát triển cảng biển thông qua ngân hàng UCO.
Ngoại trưởng Zarif cho biết thêm, Chabahar vẫn hoạt động và Iran muốn mở rộng năng lực của cảng này với sự hỗ trợ của Ấn Độ và các nhà đầu tư khác.