Ấn Độ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona, sẵn sàng di tản công dân khỏi Vũ Hán

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Y tế và Phúc lợi Ấn Độ hôm 30/1 đã xác nhận một nữ bệnh nhân ở phía Nam bang Kerala dương tính với virus corona mới.

Theo thông báo của Bộ Y tế và Phúc lợi Ấn Độ, đây là trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona đầu tiên tại quốc gia Nam Á này.
Bộ này cho biết, nữ bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona là một sinh viên của trường Đại học Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện bệnh nhân này đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện.
 Ngày 30/1, Ấn Độ đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona.
Chính quyền Delhi trong tuần này cũng đã chuẩn bị một chiếc máy bay công để đưa công dân nước này mắc kẹt ở Vũ Hán trở về, song chuyến bay này vẫn đang chờ sự chấp thuận của chính quyền Trung Quốc.
Một chuyến bay của hãng hàng không British Airways đưa 200 công dân Mỹ trở lại Anh dự kiến ​​sẽ rời TP Vũ Hán trong ngày 30/1 nhưng hiện vẫn chưa nhận được sự đồng ý của Bắc Kinh.
Trong khi đó, cùng ngày, Philippines cũng xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chết người tại quốc gia Đông Nam Á này. Bộ trưởng Y tế Francisco Duque nói với các phóng viên rằng bệnh nhân là một phụ nữ 38 tuổi từ Vũ Hán đến Manila hôm 21/1. Cô được đưa vào bệnh viện bốn ngày sau đó với một cơn ho nhẹ nhưng hiện không có bất kỳ triệu chứng nào.
Theo cập nhật mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hiện  đã có hơn 7.700 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona, với đại đa số nằm tại Trung Quốc. Dịch viêm phổi do virus, bùng phát từ TP Vũ Hán từ tháng 12/2019, đến nay đã cướp đi sinh mạng của 170 người.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ có cuộc họp vào ngày 30/1 để quyết định xem liệu có công bố dịch bệnh viêm phổi do virus corona là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu hay không.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 29/1 cho biết các trường hợp nhiễm virus corona tại Đức, Việt Nam và Nhật Bản cho thấy virus nguy hiểm này có dấu hiệu lây truyền từ người sang người và sự biến đổi  của virus này ở một số quốc gia là đáng lo ngại./.