Ẩn sau việc Mỹ nới lỏng hạn chế chip cho Samsung và SK Hynix?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ muốn mượn tay các tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc để đánh bại đối thủ?

Hôm 9/10, Bộ thương mại Mỹ cho phép các tập đoàn công nghệ Hàn Quốc Samsung và SK Hynix vận chuyển nguyên liệu sản xuất chip của Washington đến các nhà máy tại Trung Quốc mà không cần xin phép.

Đây được cho là động thái nhượng bộ mà Mỹ dành cho Hàn Quốc trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ của quốc gia này và Trung Quốc ngày càng leo thang.

Mỹ cho phép Samsung vận chuyển nguyên liệu sản xuất chip từ quốc gia này về các nhà máy tại Trung Quốc. Nguồn: Asia Times
Mỹ cho phép Samsung vận chuyển nguyên liệu sản xuất chip từ quốc gia này về các nhà máy tại Trung Quốc. Nguồn: Asia Times

Choi Sang-mok, Cố vấn cấp cao về vấn đề kinh tế của Tổng thống Hàn Quốc, cho biết: “Động thái này sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các hoạt động của công ty bán dẫn Hàn Quốc tại Trung Quốc”.

Trong khi doanh nghiệp Hàn Quốc tỏ ra phấn khởi do sự nhượng bộ của Mỹ, các chuyên gia Trung Quốc lại không mấy lạc quan về điều này.

“Động thái từ phía Washington không nên được xem là sự nới lỏng hạn chế xuất khẩu chip đối với Trung Quốc và còn quá sớm để khẳng định rằng một lệnh dỡ bỏ sẽ xảy ra” – một chuyên gia trong lĩnh vực chip trả lời tờ Economic Observer vào hôm 10/10.

Ông nhấn mạnh thêm rằng các nhà sản xuất chip Hàn Quốc đang hoạt động tách biệt tại Trung Quốc và không hề hợp tác với bất kỳ doanh nghiệp địa phương nào.

Còn một chuyên gia Trung Quốc khác cho biết động thái này nhằm giảm thiểu rủi ro cho Samsung và SK Hynix, những tập đoàn Hàn Quốc đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ lệnh hạn chế chip bán dẫn của Mỹ.

Theo nhà cung cấp thông tin thị trường Trendforce, tính đến cuối tháng 6/2023, Samsung và SK Hynix nắm giữ tổng cộng 50% thị phần chip NAND flash và 70% thị phần DRAM toàn cầu.

Tại thị trường Trung Quốc, hai tập đoàn này cũng có những ưu thế nhất định khi Samsung sản xuất 40% chip NAND tại nhà máy ở Tây An, trong khi SK Hynix sản xuất 40% chip DRAM ở Vô Tích và 20% chip NAND ở Đại Liên.

Một chuyên gia ở Hồ Bắc cho biết rằng Mỹ đang có ý định mượn tay các công ty Hàn Quốc để hạ bệ đối thủ Trung Quốc trên thị trường chip.

“Washington cấm tất cả các nhà sản xuất chip Trung Quốc hợp tác với các đối tác Mỹ, trong khi lại cho phép Hàn Quốc được làm điều đó. Điều này có thể xuất phát từ mục đích mượn các công ty Hàn Quốc để đánh bại ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc” – Ông cho biết.

Ông cho biết thêm rằng Washington muốn nhận được sự hỗ trợ từ Seoul do không đủ sức cản bước phát triển chip của Bắc Kinh, tương tự với những gì họ đã từng áp dụng với Nhật Bản vào năm 1980. Đồng thời, vị chuyên gia này cũng khuyến nghị nền kinh tế số hai thế giới nên khuyên khích doanh nghiệp nhà nước mua chip nội địa để giúp các nhà sản xuất chip địa phương phát triển.

Vào tháng 10/2022, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ thương mại Mỹ đã áp đặt nhiều hạn chế đối với chip Trung Quốc. Cụ thể, bất kỳ xưởng sản xuất chip DRAM tại Trung Quốc từ 18 nanomet trở xuống hoặc chip NAND flash có 128 lớp trở lên đều cần phải xin phép để có được nguyên liệu sản xuất chip của Mỹ.

Cơ quan này cũng cho biết rằng các doanh nghiệp Trung Quốc chắc chắn sẽ không được chấp nhận nhập nguyên liệu từ Mỹ về nước, trong khi các công ty đa quốc gia có trụ sở tại quốc gia tỷ dân sẽ được cân nhắc đối với từng trường hợp.

Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối quyết liệt của Samsung và SK Hynix, chính quyền Washington sau đó phải ban hành lệnh miễn trừ một năm để những công ty này có thể vận chuyển nguyên liệu từ Mỹ sang Trung Quốc. Vào tháng 8/2023, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ sẽ gia hạn lệnh miễn trừ và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11/10.

Hiện tại, với thông báo này, hai công ty Hàn Quốc sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm trên.

Một số chuyên gia Trung Quốc cho biết Samsung và SK Hynix giờ đây có thể tăng cường sản xuất chip tại Trung Quốc, dẫn đến cuộc cạnh tranh quyết liệt về giá để giành thị phần tại quốc gia này. Với chất lượng cao hơn chip do công ty Trung Quốc sản xuất, nhiều công ty công nghệ sẽ ưu tiên sử dụng chip từ các công ty Hàn Quốc.